Chướng ngại vật tự tạo

Chướng ngại vật tự tạo
TP - Con người sinh ra không ai hoàn hảo và chính điều đó là động lực để chúng ta không ngừng vươn lên hoàn thiện mình ngay từ lúc trẻ. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ không tin hoặc không biết điều đó nên họ tốn nhiều công sức để biện minh cho những thiếu sót của bản thân kiểu: “Tôi không thể làm vậy”, “Trước giờ tôi vẫn thế, tôi không thể làm khác được”…

Nếu bạn cứ cố biện hộ cho điểm yếu của mình thì chướng ngại vật tự tạo rất khó lật đổ. Chẳng hạn, bạn ghim trong đầu rằng: “Mình không có khả năng viết văn” – lúc đó bạn sẽ tìm kiếm những bằng chứng chứng minh cho điểm yếu đó. Bạn nhớ lại những bài văn không hay thủa còn là học sinh phổ thông hay nhớ cảm giác lúng túng khi ngồi viết bức thư gần đây nhất… Đầu óc bạn bị những giới hạn che lấp dồn vào chân tường, đe dọa sự nỗ lực của bạn.

Một thanh niên vừa mất việc làm từng than thở: “Chưa bao giờ tôi có được mối quan hệ tốt đẹp. Tôi chỉ toàn phá hỏng chúng”. Chắc chắn anh bạn này đúng bởi qua câu chuyện của anh, tôi nhận thấy bất cứ khi nào mở đầu một mối quan hệ mới - một cách vô thức - anh đều tìm lý do để đối phương rời bỏ mình! Nếu trễ hẹn, anh luôn nói với khách: “Tôi luôn đến muộn”.

Nếu họ bất đồng chính kiến, anh bảo: “Tôi lúc nào cũng tranh cãi như thế đấy”. Nếu điều này tiếp tục diễn ra, không sớm thì muộn, anh bạn trẻ sẽ đánh mất bản thân trước người đối diện và rồi khi mối quan hệ bị phá vỡ, anh lại tự nhủ: “Thấy chưa, lần nào cũng vậy, mình chẳng có mối quan hệ nào tốt đẹp cả”.

Nếu bạn suy nghĩ giống thanh niên trên, hãy chấm dứt cách nghĩ chỉ nhìn về phía tiêu cực. Thay vì nói: “Tôi luôn như thế”, bạn cố gắng đổi thành: “Tôi không nghĩ rằng tôi chỉ được như thế, tôi phải khá hơn thế nhiều”. Mỗi lần biện hộ cho những thiếu sót của bản thân là một lần chúng ta làm mất đi lòng tin nơi người khác, thậm chí đánh mất chính hình ảnh của mình. Hãy suy nghĩ tích cực hơn về những hạn chế của bản thân và tìm cách thể hiện chúng. Đó là điều duy nhất mỗi bạn trẻ nên làm để trở nên hoàn thiện hơn.

Hà Châu
Theo Attitude

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.