Chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V

Chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V
Trên tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện”, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V diễn ra từ ngày 25 đến 27/2/2005.

Sáng 25/2, sau lễ đón đại biểu, Đoàn Chủ tịch sẽ họp phiên cuối vào lúc 8 giờ.  Đến 10 giờ, Ban tổ chức sẽ nhóm họp các trưởng đoàn để thông báo chương trình Đại hội.

Từ 14 - 16 cùng ngày diễn ra phiên Đại hội trù bị tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Phiên trù bị sẽ thông qua báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội và tình hình đại biểu; tiến hành Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký.

Bên cạnh việc thông qua chương trình, nội quy Đại hội, thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi), phiên trù bị cũng tập chuẩn bị nghi thức khai mạc Đại hội, thông báo các Trung tâm thảo luận. Từ 19 - 22 giờ là chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Sáng 26/2, trước khi chính thức khai mạc, các đại biểu sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đài liệt sỹ vào. Tiếp đó, từ 8 - 15 giờ là Đại hội phiên toàn thể tại hội trường. Chương trình sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Một trong những hoạt động thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của Đại hội lần này là diễn đàn thanh niên đối thoại trực tiếp với Thường trực Chính phủ.

Từ 15 - 17 giờ, báo Tiền phong điện tử www.tienphongonline.com.vn sẽ tường thuật trực tuyến diễn đàn này.

Sau dó, Ủy ban Trung ương Hội họp phiên thứ nhất từ 17 - 19 giờ. Sáu nhóm thảo luận tại các trung tâm bắt đầu từ 19 giờ 30 - 21 giờ.

Ngày 27/2, Đại hội tập trung vào các tham luận, báo cáo kết quả thảo luận tại các Trung tâm. Tại Lễ bế mạc (từ 15 giờ 30 - 15 giờ 40), Đại hội sẽ thông qua Nghị quyết, công bố kết quả hiệp thương và danh sách Ủy ban Trung ương Hội khóa V, danh sách Đoàn Chủ tịch… Từ 19 giờ 30 - 21 giờ sẽ là chương trình dạ hội chào mừng thành công của Đại hội.

Với ý chí quyết tâm “Nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, khẩu hiệu hành động mà Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đề ra trong thời gian tới là “Thanh niên Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, thi đua, tình nguyện, lập thân kiến quốc”. 

MỚI - NÓNG