Chương trình hành động phải thực chất, thiết thân với thanh niên

Chương trình hành động phải thực chất, thiết thân với thanh niên
TP - “Các chương trình phải hướng đến hỗ trợ, chăm lo những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thân nhất của thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, vui chơi  giải trí…”.

Đó là yêu cầu của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 13/10.

Chương trình hành động phải thực chất, thiết thân với thanh niên ảnh 1 Nhiều sản phẩm có được từ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế ở Bắc Kạn. Ảnh: Lê Phong.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bắc Kạn tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, đại hội xác định trong 5 năm tới, tuổi trẻ Bắc Kạn hướng tới nhiều mục tiêu đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội, như: Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đến đoàn viên thanh niên, phấn đấu hết nhiệm kỳ dư nợ vốn vay ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội trên 350 tỷ đồng cho hơn 10 nghìn đối tượng vay vốn. Hỗ trợ thành lập 15 hợp tác xã thanh niên, 122 tổ hợp tác thanh niên; phấn đấu xây dựng 200 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên. Vận động và phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho 15 nghìn ĐVTN; tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm cho 5 nghìn ĐVTN...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn Bắc Kạn cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của những người trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khơi gợi, khuyến khích thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp và tạo mọi điều kiện, cơ hội chăm lo đến thanh niên yếu thế, thất nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. “Các chương trình phải hướng đến hỗ trợ, chăm lo những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thân nhất của thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, vui chơi giải trí”, anh Nguyễn Anh Tuấn nói. Bên cạnh đó, cần tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Coi trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 28 người; anh Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa IX tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới.

Phát huy mạng xã hội trong giáo dục thanh niên

Ngày 13/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022, bế mạc, bầu anh Nguyễn Minh Hồng, quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình làm Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, nhiệm kỳ mới Tỉnh Đoàn Thái Bình cần cổ vũ, khuyến khích lớp thanh niên đi đầu trong học tập, lao động, sản xuất; đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ nhóm thanh niên yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Các cấp bộ Đoàn làm cầu nối giữa thanh niên với kiến thức mới, khoa học công nghệ mới, phương thức sản xuất mới, đặc biệt đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, xây dựng các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Để đạt được những mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong nhiệm kỳ mới, theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, các cấp bộ Đoàn Thái Bình cần đổi mới phương thức giáo dục trẻ trung, tươi mới nhưng có chiều sâu cảm xúc. Đặc biệt, cần phát huy ưu thế mạng xã hội - công cụ trực quan hiện đại vào công tác giáo dục của Đoàn.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Thái Bình Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội đề ra 2 khâu đột phá: Tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, góp phần xây dựng lớp thanh niên Thái Bình đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, hội nhập và phát triển; hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Thái Bình văn minh, giàu đẹp. Đại hội cũng đặt ra 11 chỉ tiêu phấn đấu.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, tuổi trẻ Thái Bình đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác: Tặng 35 công trình nước sạch, 29 nhà nhân ái, 17 sân chơi cho thanh thiếu nhi; tu sửa 163 nhà tình nghĩa, nhà văn hóa; lắp đặt 275,5km đường dây điện, 4.115 thiết bị chiếu sáng. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được gần 15.000 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 76.000 lượt ĐVTN tham gia; phối hợp tặng 87.255 suất quà; tổ chức 157 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

MỚI - NÓNG