Chương trình tình nguyện mùa Đông 2016 và Xuân 2017

Chương trình tình nguyện mùa Đông 2016 và Xuân 2017
Sáng ngày 18/12/2016 tại trường THPT huyện Bình Gia đã diễn ra Lễ phát động Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2016” và “Xuân tình nguyện 2017” cấp tỉnh.

Chương trình được thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông 2016, Xuân tình nguyện 2017; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam; góp phần tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, hội viên, thanh niên chăm lo, giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân các xã vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn.

Tham dự chương trình có Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; đồng chí Vi Quang Đạo - Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ; đồng chí Hoàng Văn Ngôn - Phó BT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Gia; đại diện Đoàn Thanh niên cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Đoàn TN Đại học Sư phạm Hà Nội; Đoàn TN Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các ban, ngành huyện và gần 1.000 đoàn viên thanh niên huyện Bình Gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chung – Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm sẵn sàng tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của các bạn đoàn viên, hội viên thanh niên; đồng thời nhấn mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, hội viên, thanh niên chăm lo, giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân các xã vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn.

Tại lễ phát động, Hội Doanh nhân trẻ đã trao kinh phí hỗ trợ chương trình 20 triệu đồng; Hội LHTN tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho Hội LHTN huyện Bình Gia xây nhà vệ sinh cải tiến; Đoàn thanh niên Cổng thông tin điện tử Chính phủ trao 02 bộ máy tính cho xã Mông Ân, Tân Văn trị giá 10 triệu đồng, Đoàn thanh niên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ và Đại học Sư phạm Hà Nội trao 30 suất quà cho hộ gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trị giá 500.000đ/suất, tổng trị giá 15 triệu đồng và nhiều phần quà khác, trao tặng chăn ấm tổng trị giá lên tới 80 triệu đồng. Tại buổi Lễ Hội LHTN tỉnh đã tặng gần 30 đầu sách cho tủ sách pháp luật Đoàn xã Thiện Thuật huyện Bình Gia.

Sau lễ phát động đồng loạt triển khai các hoạt động tình nguyện gồm: Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông – bảo vệ môi trường trên các tuyến đường chính tại thị trấn Bình Gia; vệ sinh môi trường được 2km thu hút sự tham gia của 80 hội viên thanh niên; Tư vấn nghề nghiệp việc làm cho 150 học sinh khối 12 và thanh niên trên địa ban thị trấn Bình Gia;

Nằm trong chuỗi hoạt động Đoàn thanh niên Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ và Đoàn thanh niên Đại học Sư phạm Hà Nội tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mông Ân với giá trị 10 triệu đồng. Đoàn thanh niên Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ đã huy động nguồn lực thăm tặng quà trường Tiểu học xã Mông Ân, trị giá trên 100 triệu đồng gồm sữa, ngũ cốc, mì tôm; chăn, áo ấm; Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 150 lượt nhân dân với trị giá 7 triệu đồng; triển khai đoạn đường “Thắp sáng đường thôn” dài 1,5km; hỗ trợ 10 hộ gia đình sửa điện; xây 20 nhà vệ sinh cải tiến.

Cùng ngày đoàn tình nguyện của Cổng thông tin điện tử Chính Phủ đã trao tặng 06 bộ máy tính; 20 suất học bổng cho học sinh giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và nhiều phần gồm lương thực, thực phẩm, chăn – áo ấm, sữa …cho học sinh, nhân dân xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình. Trị giá quà tặng trên 100 triệu đồng. Trong dịp này Đoàn đã tặng tổng số quà cho bà con nhân dân và máy tính cho các trường học, đoàn xã khó khăn trị giá trên 250 triệu đồng với 08 máy tính, 70 suất học bổng, 100 chăn bông, 400 hộp cao dán, 200 chai xì dầu, 200 hộp sữa milo, 65 thùng sữa tươi, 100 chiếc áo phao, 300 bộ quần áo các loại.

Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện được triển khai rộng khắp và đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; nêu cao tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì cộng đồng, vì một tương lai tốt đẹp.

MỚI - NÓNG