Chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện

Chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện
TP - Hôm qua, Ban chỉ đạo dự án (DA) Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam (VDVN) họp sơ kết chương trình hoạt động. Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Giám đốc DA, chủ trì hội nghị.
Chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện ảnh 1

Giới trẻ xếp hoa tại ngày quốc tế tình nguyện - Ảnh: Nguyễn Hà

Tháng 4 - 2009, DA khởi động với sự phối hợp của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện. Sau 1 năm thực hiện, DA tổ chức được các lớp tập huấn cho hơn 100 học viên về quản lý hoạt động tình nguyện tại nhiều tỉnh thành.

Đặc biệt, Tổ công tác của T.Ư Đoàn đã tập trung nghiên cứu chính sách đối với thanh niên tình nguyện để trình Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tình nguyện chuyên nghiệp, chất lượng hơn…

Anh Võ Văn Thưởng đánh giá, DA giúp chúng ta tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để công tác tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam đạt chất lượng cao. Năm 2010, DA ra mắt website phục vụ công tác thông tin cho tình nguyện; tổ chức hội nghị quốc gia về tình nguyện...

MỚI - NÓNG