Chuyện tình bắt cá hai tay: Trớ trêu từ mạng ảo ra đời thực

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mạng xã hội là một phần không thể thiếu, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống giới trẻ, trong đó có tình yêu. Nhiều cặp đôi gặp gỡ, bắt đầu chuyện tình, mâu thuẫn, chia tay đều qua Facebook. Sự thân thiện của mạng xã hội cũng là cơ hội cho những người thả một mồi câu, mong bắt được nhiều con cá.

Thả một mồi câu, bắt nhiều cá trên Facebook

Lê Nguyên và Hà Thanh (sinh viên tại Hà Nội) yêu nhau được gần 2 năm. Họ giám sát cuộc sống của nhau bằng cách biết mật khẩu Facebook. Nhưng trớ trêu thay, đến một ngày cô phát hiện ra bạn trai vẫn qua lại với người yêu cũ thông qua… tài khoản khác.

Sự việc tương tự xảy ra đối với một cặp đôi kết bạn trên Facebook. Cô gái lên diễn đàn tư vấn tâm lý tâm sự: “Chúng tôi tôn trọng quyền tự do của nhau. Nhưng không ít lần tôi bắt gặp anh trò chuyện tình cảm cùng người con gái khác. Nhiều lần anh giải thích đó là lời bông đùa, tôi tha thứ. Nhưng đến một ngày tôi sốc khi tận mắt thấy người yêu mình bước vào nhà nghỉ cùng một cô gái lạ. Họ quen nhau trên mạng".

Chuyện tình bắt cá hai tay: Trớ trêu từ mạng ảo ra đời thực ảnh 1

Chân dung Hà Thị Thương. Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Trong câu chuyện khác, TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn chia sẻ bi kịch của nữ sinh là nạn nhân của kẻ một tay bắt nhiều cá. Cô gái 19 tuổi từng quen chàng trai lạ trên mạng. Sau hai tuần trò chuyện, họ hẹn nhau ở quán cà phê. Trước lời thề thốt: “Nếu em không đồng ý yêu anh thì chắc anh lên máu chết mất", cô gái đã trao “cái ngàn vàng” trong lần đầu tiên gặp mặt.

Ngay sau đó, chàng trai biến mất khỏi cuộc sống của cô, từ số điện thoại đến tài khoản Facebook đều khóa.

Đến bi kịch ngoài đời thực

Bắt cá hai tay không những làm tổn thương người khác mà còn làm đau chính mình. Đầu năm 2015, ngay trên sóng phát thanh VOV trực tiếp, câu chuyện cô gái đang mang bầu phát hiện bạn trai yêu cùng lúc hai người khiến dư luận dậy sóng.

Yêu tha thiết, trao "cái ngàn vàng", thậm chí có lúc từng muốn tự tử nhưng cô gái vẫn hy vọng người yêu trở về. Nút thắt của câu chuyện diễn ra khi kết thúc bức thư, MC hỏi chàng trai có nhận ra người viết những dòng tâm sự này không? Anh thản nhiên trả lời tên một cô gái khác. Biết mình bị lừa dối, cô khóc nức nở suốt cuộc trò chuyện kéo dài 20 phút.

Câu chuyện qua chiếc radio nhanh chóng lan tỏa trên các phương tiện thông tin truyền thông và mạng xã hội. Nhiều người buồn bã cho số phận của cô gái, bức xúc cho sự vô tâm, chối bỏ trách nhiệm của chàng trai.

Chuyện tình bắt cá hai tay: Trớ trêu từ mạng ảo ra đời thực ảnh 2

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa.

Số đông dư luận khuyên cô nên biết chăm sóc bản thân và thai nhi, lạc quan vào cuộc sống phía trước. Cũng có lời chia sẻ, lẽ ra cô không nên công khai chuyện tình yêu trên sóng phát thanh trực tiếp. Bởi trước sức ép của số đông, chàng trai có thể hành động không như mong muốn.

Từ mạng ảo đến cuộc đời thực, những tình huống trớ trêu về bắt cá hai tay được nhiều người quan tâm.

Câu chuyện về Hà Thị Thương (19 tuổi) Nghệ An đã lập kế hoạch đâm anh rể - cũng là người phát hiện ra cô bắt cá hai tay, gây xôn xao một vùng.

Thương yêu và chung sống như vợ chồng cùng Hà Văn Dương, nhưng cô vẫn lén lút qua lại với một thanh niên khác. Bị anh rể phát hiện và nói sự với gia đình, Thương tỏ ra tức giận.

Tuy được Dương bỏ qua nhưng Thương vẫn bực tức, cho rằng anh rể là người phá đám. Cô gái 19 tuổi nuôi ý trả thù và đâm anh rể bằng con dao gọt hoa quả.

Bắt cá hai tay phát triển do mạng xã hội?

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa khẳng định, bắt cá hai tay là câu chuyện đã có từ ngàn xưa nhưng xuất hiện nhiều hơn trong xã hội ngày nay. Điều này không phải do đạo đức suy thoái, lòng chung thủy biến mất bởi là sự phát triển của đời sống hiện đại. Internet tạo cơ hội cho con người gần nhau hơn.

"Trước kia do địa lý xa xôi, con người khó kết nối được cùng nhau, chúng ta dễ dàng thấy được sự chung thủy. Còn hiện tại, việc trò chuyện nhiều người cùng lúc, từ đó sẽ nảy sinh những mối tình... bắt cá 3, 4 tay” - chuyên gia tư vấn tâm lý cho biết.

TS Trịnh Trung Hòa cũng tâm sự, trong cuộc sống ít ai có thể yêu một lần rồi đến được với hôn nhân. Sống chung nhưng phát hiện bạn đời của mình không chung thủy không còn là chuyện hiếm.

“Tôi đã từng hỏi rất nhiều các cặp đôi tan vỡ rằng, bạn có biết trong quá khứ người kia có bắt cá hai tay? Phần đông trong số đó nghĩ giữa yêu và đời sống vợ chồng khác nhau. Họ sẵn sàng tha thứ, thậm chí tự hào vì chính mình vượt qua nhiều vệ tinh khác để đến đích".

Như vậy, trước bất cứ dấu hiệu của một cuộc hôn nhân không chung thủy, con người cần thẳng thắn trò chuyện, giải quyết vấn đề. Điều quan trọng nhất trong một cuộc tình là xây dựng niềm tin.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.