Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết

Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết
TPO - Những chuyến xe yêu thương, ấp áp nghĩa tình mang tên “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” đã lăn bánh, giúp các bạn sinh viên đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, sinh viên ở vùng sâu vùng xa, về đón Tết Bính Thân 2016 cùng gia đình thuận lợi, an toàn.

Chương trình do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam-Trung tâm Hỗ trợ và phát triển SVVN vừa phối hợp cùng Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức.

Bất chấp những cơn mưa phùn lạnh buốt, gần 6h hôm nay, hàng nghìn bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội đã có mặt tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) để chuẩn bị lên xe về quê. Bạn Hoàng Trung Đại, quê ở Hà Tĩnh, là sinh viên năm 4 trường ĐH Điện lực Hà Nội cho biết, gia đình cậu thuộc hộ nghèo của xã. "Mọi năm, em phải chi tiền xe khá tốn kém để về quê ăn Tết. Còn năm nay nhờ chương trình, em về quê đón Tết vừa an toàn vừa tiết kiệm. Đây là hoạt động ý nghĩa”, Đại nói.

Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 1

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao quà, tiễn sinh viên lên xe về quê ăn Tết.

Bạn Bùi Sỹ Song, người dân tộc Mường, quê ở Lào Cai hiện là sinh viên năm hai trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Gia đình Song khó khăn, bố mất sớm, cậu vừa phải đi học, vừa làm thêm công việc bảo vệ để trang trải học phí, sinh hoạt. Song cho biết: "Khi chưa biết có chương trình, mình tính phải ở lại Hà Nội làm thêm mấy ngày gần tết để kiếm tiền đi xe về quê. Nhưng thật vui là nhờ sự hỗ trợ của chương trình, mình đã có thể về quê sớm hơn".

Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 2

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao quà, tiễn sinh viên lên xe về quê ăn Tết.

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2009. Chương trình năm nay hỗ trợ hàng chục chuyến xe miễn phí, giúp hơn 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về về 19 tỉnh/ thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Lạng Sơn, Quảng Bình đón tết, sum vầy bên gia đình..

Cùng với các hoạt động hỗ trợ của Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường CĐ, ĐH, HV trực thuộc cũng tích cực triển khai, tìm được nhiều nguồn xã hội hóa tổ chức các chương trình hỗ trợ vé xe cho sinh viên,.

Với những chuyến xe ấm áp, yêu thương, chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” 2016 sẽ trở thành cầu nối đưa các bạn sinh viên về mọi miền quê, sum vầy đón Tết cùng gia đình. Chương trình hứa hẹn đem đến một cái Tết thật sự trọn vẹn và ý nghĩa đối với các bạn sinh viên.

Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 3
Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 4

Tết thật gần với những "chuyến xe mùa xuân"

Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 5

Hàng nghìn bạn sinh viên có mặt từ sớm để về quê ăn tết

Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 6

Xếp hàng chờ lên xe.

Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 7

“Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” là hoạt động ý nghĩa giúp sinh viên nghèo về quê ăn tết.

Lễ tiễn sinh viên chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” 2016 được chia làm 2 đợt: Đợt 1 tổ chức vào ngày 30/1 tại Hội trường Nhà văn hóa học sinh sinh viên Hà Nội. Số sinh viên được nhận hỗ trợ trong đợt này gần 1500 sinh viên. Đợt 2 của chương trình được tổ chức vào ngày 31/1 tại cổng Công viên Thống Nhất với số lượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ là gần 1.000 sinh viên.

Bên cạnh việc nhận được sự hỗ trợ về phương tiện, các bạn sinh viên cũng sẽ nhận được những phần quà ý nghĩa, mang giá trị truyền thống dân tộc như: 4.000 chiếc bánh chưng, phong bao lì xì, thùng mì tôm, thùng nước giải khát, nước mắm… từ các nhà tài trợ của chương trình. Tổng trị giá chương trình cấp Thành phố hai đợt là trên 1,1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG