Cô ấy ghê gớm quá

Cô ấy ghê gớm quá
TP - Lúc khỏe khoắn thì anh ấy chỉ tìm cách lao đến những chỗ ăn chơi đàn đúm với bạn bè, đến khi ốm mệt lại tìm đến để em phải chăm sóc. Em rất bực, nhưng không lẽ lại bỏ mặc. Liệu anh ấy có đang mang tình yêu ra để ngụy biện cho lối sống ích kỷ không? mylove@...

> Tơ lòng
> Em dọa từ hôn vì cãi nhau về đám cưới...
> Cô ấy tặng tôi điện thoại có phần mềm theo dõi

Cô ấy ghê gớm quá ảnh 1

Ơ, thế một năm anh ấy ốm mệt mấy lần? Cứ cho là khoảng ba lần, như vậy một năm anh ấy chỉ tìm đến em có chừng đó? Và cứ khỏi ốm bệnh là lại say goodbye? Chắc là mọi sự không hẳn là như thế (hiiii), nhưng dù sao anh ta như vậy là không ổn. Em nên đợi anh ấy xong đợt ốm mệt, rồi thẳng thắn luôn: Phải chăng anh chỉ quan tâm đến em khi anh ốm?! Trả lời câu này hơi bị khó đấy, có khi… phát ốm!

Gần đây cô ấy tỏ ra rất ghê gớm, luôn dò xét những hoạt động của tôi nhằm đặt vào vòng kiểm soát. Nếu phải kết hôn với người như thế sẽ không khác gì sống với một tên "cai ngục". Nhưng tôi không có cách nào chấm dứt được quan hệ này, vì cô ấy rất lắm chiêu trò? Hữu Th. (Quảng Nam)

Cô ấy ghê gớm quá ảnh 2

Anh không nói rõ cô ấy dở ra những chiêu trò gì thì BB cũng botay.com. Nhưng gác tay lên trán nghĩ mãi BB cũng tự hỏi: sao một người đàn ông, lại dễ dàng đưa đầu mình vào một cái có tên là thòng lọng thế nhỉ. Chiêu gì thì chiêu chứ, cũng nên biết hãi cho tương lai, anh ạ.

Chúng em dự tính năm nay sẽ làm đám cưới. Hôm trước em đi xem tử vi, thầy bói bảo số em lấy chồng cũng như không, vì không trông cậy nhờ vả được gì. Em hoang mang quá. Hay là hủy hôn cho đỡ mệt mỏi cả đời? thudung…@

Cô ấy ghê gớm quá ảnh 3

Nếu như bạn dự tính lấy chồng chỉ để trông cậy nhờ vả, thì đúng là cần nghĩ kỹ hơn. Nhưng cũng nên nghĩ rộng ra, lấy chồng còn là để?chồng trông cậy nhờ vả mình nữa chứ (hazzzzzz…). Ngẫm ra cũng thấy rất là vinh quang! Nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều chàng trai rất chi là "em chã"? Thôi, chả dám nói nữa.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.