Cô dâu mời 'hội người yêu cũ' đến dự cưới

Cô dâu mời 'hội người yêu cũ' đến dự cưới
Ba chàng trai là người yêu trong quá khứ, hiện là bạn thân, cô Tunchanok nói với chồng sẽ mời họ dự cưới.

Tunchanok Boonkacha và bạn trai yêu nhau được hai năm và quyết định làm đám cưới vào cuối tháng 11. Trước khi tổ chức hôn lễ, cô và chồng tương lai cùng ngồi lại, thảo luận về các vấn đề tổ chức.

Trong lúc bàn bạc, Tunchanok nói sẽ mời ba người yêu cũ đến dự hôn lễ.

"Họ là người yêu trong quá khứ, nhưng hiện tại, lại như những người bạn thân thiết, không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em muốn khoảnh khắc quan trọng của đời mình có họ chứng kiến", cô chia sẻ với bạn trai.

Tunchanok cũng kể, lý do chia tay ba chàng trai, không phải vì họ làm gì có lỗi, mà do bất đồng về tính cách, lý tưởng.

Cô dâu mời 'hội người yêu cũ' đến dự cưới ảnh 1 Tunchanok khoác tay chồng chụp ảnh cưới với hội người yêu cũ. Ảnh: Tunchanok Boonkacha.
Tưởng chồng tương lai sẽ giận dữ, nhưng Tunchanok dễ dàng nhận được cái gật đầu từ anh. Các bạn trai cũ cũng đến đám cưới của cô như lời hứa. Trong ngày đó, chú rể còn trò chuyện với những người từng yêu vợ mình. Ngày 27/11, Tunchanok Boonkacha đăng tải lên Facebook bức ảnh 5 người này.
Cô dâu mời 'hội người yêu cũ' đến dự cưới ảnh 2 Chú rể tỏ vẻ giận dữ để trêu đùa, khi cô dâu ôm bạn trai cũ. Ảnh: Tunchanok Boonkacha.
Tuy nhiên, trong bức ảnh, chú rể có vẻ "kém tươi" so với ba chàng trai còn lại. Cô dâu giải thích, thật ra chồng chỉ đang cố tình tỏ ra không vui để bức ảnh trông thú vị hơn. Anh luôn ủng hộ cô và không hề tức giận. Cuối bài chia sẻ trên Facebook, Tunchanok cảm ơn chồng vì đã rất chu đáo. Cô gắn tên 3 người yêu cũ, bày tỏ lòng biết ơn tới họ, vì đã tham dự. "Rất vui khi đã giúp 4 chàng trai biết mặt nhau tại hôn lễ của tôi", cô viết. Nhiều người dùng mạng xã hội khen ngợi chú rể chín chắn và biết tin tưởng cô dâu. Tuy nhiên, một số đặt câu hỏi: "Nếu chú rể mang người yêu cũ đến, cô có chấp nhận không? Đàn ông làm điều này, thể nào cũng bị chửi".
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.