Cô gái đất võ Tây Sơn duy nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2018

Bí thư Xã đoàn Tây Giang, Nguyễn Thị Hà Giao (giữa) là cán bộ Đoàn duy nhất của tỉnh Bình Định giành giải thưởng Lý Tự Trọng 2018.
Bí thư Xã đoàn Tây Giang, Nguyễn Thị Hà Giao (giữa) là cán bộ Đoàn duy nhất của tỉnh Bình Định giành giải thưởng Lý Tự Trọng 2018.
Đó là chị Nguyễn Thị Hà Giao, Bí thư Xã đoàn Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định)- chị Giao là cán bộ đoàn cơ sở duy nhất của tỉnh Bình Định vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng 2018.

Nữ thủ lĩnh đoàn vì người nghèo…

Trở về từ Hà Nội sau khi nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, cô Bí thư xã đoàn Tây Giang - Nguyễn Thị Hà Giao, chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi được nhận Giải thưởng này. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tôi không ngừng phấn đấu, xưng đáng với niềm tin được gửi gắm”.

Theo chị Giao, để hoạt động đoàn hiệu quả thì không thể thiếu các hoạt động phong trào. Qua các phong trào sẽ giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có môi trường trải nghiệm, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. “Tuy nhiên, quan trọng nhất ở người cán bộ Đoàn là phải chịu khó đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN và người dân. Từ đó, lên kế hoạch triển khai những phần việc gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn”, chị Giao chia sẻ.

Chị Giao cũng là người đưa ra sáng kiến đề xuất thành lập nhà quần áo cũ cho người nghèo và được lãnh đạo địa phương, Đoàn cấp trên và đặc biệt là người dân đánh giá rất cao. Không lâu sau, ngôi nhà rộng chỉ chừng hơn 15m, ĐVTN trong xã hoàn thành. Nhà hoạt động từ 7h sáng đến 17 chiều và đều có cán bộ đoàn phụ trách ở tại nhà để phục vụ bà con có nhu cầu đến cho và nhận.

Theo chị Giao, sau hơn 6 tháng khai trương, Đoàn xã đã vận động trong ĐVTN và nhân dân được 4.000 bộ quần áo, các vật dụng gia đình, sách học sinh để ủng hộ cho người người khó khăn.

Trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, xã đoàn Tây Giang trao tặng hàng chục xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có phương tiện đến trường, trao hàng ngàn suất quà đến các em thiếu nhi nghèo trên địa bàn; tổ chức các hoạt động Tết thiếu nhi, đêm hội trăng rằm cho các em…

Giúp ĐVTN thoát nghèo, cảm hóa thanh niên lầm lỡ

Trên cương vị Bí thư xã đoàn Tây Giang, chị Giao luôn sâu sát nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN. Đặc biệt, việc chăm lo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của ĐVTN được nữ thủ lĩnh đặt lên hàng đầu.

Với những thanh niên cần nguồn vốn vay để làm ăn thoát nghèo, xã đoàn đứng ra nhận ủy thác các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng.

Cô gái đất võ Tây Sơn duy nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2018 ảnh 1 Chị Giao cũng là thủ lĩnh thanh niên có uy tín, nhiệt tình trong công tác và có khả năng đoàn kết tập hợp ĐVTN.

Đến nay, xã đoàn Tây Giang đang quản lý dư nợ gần 2 tỷ đồng. Nhờ vậy, hàng chục thanh niên trên địa bàn nhờ nguồn vốn này mà vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Đặc biệt, để thanh niên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, không xảy ra tình trạng nợ quá hạn, xã đoàn thường xuyên đi kiểm tra công tác quản lý vốn vay của các tổ, đôn đốc các tổ trưởng tổ vay vốn phải thu lãi đúng hạn. Nhờ đó, 100% tổ vay vốn thực hiện tốt công tác quản lý vốn và thanh niên sử dụng vốn đúng mục đích.

Theo chị Giao, việc sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐVTN là điều quan trọng. Bản thân mình phải luôn chứng tỏ vai trò tích cực, đầu tàu của một thủ lĩnh đoàn gương mẫu, sáng tạo và có trách nhiệm dẫn dắt, gắn kết ĐVTN tham gia vào các hoạt động có ích. Trong đó, việc quan tâm cảm hóa, giáo dục những ĐVTN chậm tiến, lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên sống tốt là việc làm hết sức ý nghĩa.

“Trong năm qua, xã đoàn đã phối hợp với công an xã mở 2 lớp cảm hóa, giáo dục pháp luật cho 56 thanh thiếu niên chậm tiến. Mở 5 lớp giáo dục cá biệt cho 42 thanh niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó, hầu hết các thanh niên đều đã trở nên tiến bộ”, chị Giao cho hay.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.