"Cô gái Nga" đoạt giải nhất Miss Ngoại Ngữ Hà Nội

"Cô gái Nga" đoạt giải nhất Miss Ngoại Ngữ Hà Nội
TPO - Tối 8-3, Chung kết “Nữ sinh thanh lịch 2011” trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) diễn ra tại hội trường 10-12 với sự tham gia của 15 thí sinh. Vượt qua các cô gái khác, cô sinh viên đến từ khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Nga, Vương Thùy Dương xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi.

Bằng sự tự tin và tài năng, Vương Thùy Dương thể hiện thành công trong nhiều phần dự thi. Khán giả và ban giám khảo không khỏi ấn tượng với màn múa hoa sen uyển chuyển trong phần thi tài năng của Dương.

Vương Thùy Dung trong phần thi ứng xử
Vương Thùy Dung trong phần thi ứng xử.

Đặc biệt là câu trả lời súc tích, thông minh trong phần thi ứng xử trước câu hỏi về chủ đề ngôn ngữ: “Theo bạn ngôn ngữ mẹ đẻ có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc?” với phần trả lời súc tích, không kém phần ấn tượng của Vương Thùy Dương:

“Cũng như nhiều bạn sinh viên của trường, ngoài ngôn ngữ NN mẹ đẻ chúng em còn được học ngôn ngữ khác phong phú và đẹp. Nhưng dù ở đâu người ta vẫn luôn yêu quý ngôn ngữ của mình. Vì trong ngôn ngữ luôn chứa đựng tinh thần, tình cảm và văn hóa của mỗi dân tộc. Như những ngôn ngữ khác tiếng Việt của chúng ta cũng rất giàu, rất phong phú và rất đẹp”.

màn múa giúp Thùy Dương đoạt giải Tài năng
Màn múa giúp Thùy Dương đoạt giải Tài năng.

Có mặt trong đêm Chung kết, còn có sự thể hiện không kém phần xuất sắc của những thí sinh khác. Khán giả đã hết sức ấn tượng nét duyên dáng của các thí sinh trong tà áo dài truyền thống; hay nét lộng lẫy trong trang phục dạ hội kiêu sa…

Duyên dáng tà áo dài Việt
Duyên dáng tà áo dài Việt.
Sôi động với tiết mục dự thi tài năng múa bụng của Phạm Thị Thuỳ Dương
Sôi động với tiết mục dự thi tài năng múa bụng của Phạm Thị Thuỳ Dương.
Imiss Thăng Long 2010 Thu Nga trong vai trò ban giám khảo chia sẻ ấn tượng của mình về phần trình diễn của các thí sinh trong đêm Chung kết Miss Ulis 2011
Imiss Thăng Long 2010 Thu Nga trong vai trò ban giám khảo chia sẻ ấn tượng của mình về phần trình diễn của các thí sinh trong đêm Chung kết Miss Ulis 2011.
 

Danh hiệu Á khôi 1 được trao cho thí sinh Bế Hoàng Mai (khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Pháp) và Á khôi 2 là Nguyễn Thị Huyền Trang (khoa Sư phạm tiếng Anh).

Á khôi 1 Bế Ngọc Mai
Á khôi 1 Bế Ngọc Mai.
Á khôi 2 Nguyễn Thị Huyền Trang
Á khôi 2 Nguyễn Thị Huyền Trang.
Các thí sinh đạt giải 2011 chụp cùng Miss Ulis 2010 (zi-băng đỏ)
Các thí sinh đạt giải 2011 chụp cùng Miss Ulis 2010 (zi-băng đỏ).
 

Nhiều giải thưởng phụ cũng được ban tổ chức cuộc thi trao: giải nhất bình chọn là Trần Thị Diệu Linh (khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Pháp), Giải Tài năng của cuộc thi thuộc về Hoa khôi Thùy Dương;…

Đêm chung kết còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện sự năng động, tự tin của các bạn sinh viên trường Ngoại ngữ…

Thể hiện nét trẻ trung của sinh viên Ngoại ngữ qua nhiều tiết mục văn nghệ
Thể hiện nét trẻ trung của sinh viên Ngoại ngữ qua nhiều tiết mục văn nghệ.
Duyên dáng với từng động tác múa
Duyên dáng với từng động tác múa.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.