Cô gái trẻ quấn quýt bên cá độc gây thót tim người xem

Cô gái chụp hình với chú cá đuối độc trên lưng.
Cô gái chụp hình với chú cá đuối độc trên lưng.
Dù có nguy cơ mất mạng, thiếu nữ vẫn thực hiện bộ hình dưới nước với những chú cá đuối gai độc gần đảo Moorea, Pháp, phía nam Thái Bình Dương.

Theo Daily Mail, trong suốt buổi chụp hình, mẫu ảnh dũng cảm chỉ mặc bikini, không có thêm bất cứ đồ bảo hộ nào.

Nhiếp ảnh gia dưới nước Christian Coulombe là người thực hiện những shoot hình ấn tượng này. Ông cho biết: “Nhiều cô gái rất sợ khi tôi ngỏ lời mời chụp ảnh cùng cá đuối gai độc”.

Đúng như tên gọi, cá đuối biển sở hữu những chiếc gai nguy hiểm tựa những mũi dao có tẩm thuốc độc, có thể gây chết người.

Thực tế, từng có trường hợp tử vong do loài cá này, như ngôi sao truyền hình Australia - Steve Irwin - thiệt mạng vì bị một con cá đuối chích vào ngực khi đang quay phim tài liệu vào năm 2006.

“Cá đuối là sinh vật duyên dáng và không có ý tấn công khi gần gũi con người. Chỉ cần bạn nhớ hai điều là tuyệt đối không dẫm lên chúng và cẩn thận với những cái gai có độc” - Coulombe chia sẻ.

Cô gái trẻ quấn quýt bên cá độc gây thót tim người xem ảnh 1

Bất chấp nguy hiểm, cô gái vẫn hoàn thành bộ ảnh ấn tượng với loài cá độc trong lòng đại dương.

Theo lời nghệ sĩ nhiếp ảnh gia 55 tuổi, dự án ghi lại khoảnh khắc con người bên những sinh vật trong lòng đại dương là điều ông luôn ấp ủ kể từ khi bắt đầu chụp ảnh dưới nước.

  

Coulombe cho biết thêm: “Cá đuối gai độc ở Moorea là đối tượng lý tưởng. Tôi cảm thấy có sợi dây liên kết giữa mẫu ảnh và chúng trong khung cảnh tuyệt đẹp này”.


Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.