Cô gái xứ dừa yêu trẻ nhỏ

Cô gái xứ dừa yêu trẻ nhỏ
TP - Mình sinh năm 1986, quê ở Bến Tre, hiện đang sinh sống và làm công việc thư ký ở TPHCM. Là người khá vui tính với người quen, nhút nhát với người chưa quen lắm.

Yêu thương và trân trọng gia đình, thích trẻ con. Sở thích của mình là nấu ăn, đi du lịch, đọc sách và đi dạo. Đặc biệt từ nhỏ mình đã rất ấn tượng về các anh bộ đội, bởi tính kỷ luật, sự kiên cường, mạnh mẽ trong học tập, công tác và sự vui tính, chu đáo, ngọt ngào trong đời thường của họ.

Mình rất muốn làm quen với các bạn, các anh bộ đội trên mọi miền Tổ quốc và hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được cho mình một chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy. Nơi mong thư: Ngô Thanh Thanh, số nhà 108B, đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; email: qcttnvn@gmail.com

Thông tin kết bạn và tin bài tham gia chuyên trang Người lính gửi về: nguoilinh@baotienphong.com.vn hoặc Ban Thanh niên - Báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG