Cô giáo tiểu học xinh đẹp đáp trả những lời bình luận 'vô văn hóa'

Cô giáo tiểu học xinh đẹp đáp trả những lời bình luận 'vô văn hóa'
TPO - Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải, dòng trạng thái kèm hình ảnh về cô giáo tiểu học ở Hà Nội nhận được 44.000 like (thích), hàng nghìn chia sẻ, bình luận.

Thực ra không còn xa lạ với đông đảo giới trẻ, cô giáo Bùi Thúy Ngân (sinh năm 1991) là một trong những giáo viên trẻ nhất trường Tiểu học Tân Định (Hà Nội). 

Sau khi nhận được hàng loạt lời gửi mời kết bạn, cô giáo trẻ ngạc nhiên và lo lắng về điều đó. Trên trang cá nhân của mình, cô chia sẻ: 'Về vấn đề các trang báo đưa hình ảnh của tôi là do phụ huynh học sinh lớp tôi vô tình post ảnh lên trang cá nhân, nhưng bạn của phụ huynh đó lại lấy và post trên 1 page mạng xã hội vì vậy mà những ảnh của tôi đã lan truyền quá nhanh! Hôm qua phụ huynh học sinh đó cũng đã gọi điện xin lỗi tôi.

Tôi là 1 giáo viên tiểu học, công việc của tôi là dạy học bình thường, học sinh của tôi là những cô bé cậu bé nên mong mọi người ngừng share và comment thiếu văn hoá để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của tôi, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh của tôi.

Tôi là giáo viên nhưng cũng là 1 người bình thường, cũng là thanh niên, cũng có gu thẩm mĩ, cách ăn mặc, có tính cách, sở thích của riêng mình. Miễn sao tôi biết việc làm của tôi đang ở mức độ hợp lí, vì tôi ý thức được công việc của mình. Nên rất mong mọi người đừng phán xét tôi phải như này như kia. Nhất là khi chưa từng gặp chưa từng tiếp xúc với tôi mà đã có những lời nói 'vô văn hóa' về tôi'.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp đáp trả những lời bình luận 'vô văn hóa' ảnh 1
Đáp trả lại nhiều bình luận chê cô phẫu thuật thẩm mỹ, Ngân lên tiếng đáp trả: 'Tôi xin nói luôn là trên mặt bố mẹ đẻ sao tôi vẫn vậy, à không, chính xác là e phun lông mày thôi các chế ạ! Chứ mắt mũi mồm vẫn của bố mẹ em, khao khát đẹp lắm nhưng không có tiền đi sửa sang nâng cấp gì đâu chứ đừng nói đập đi làm lại'. 

Trước đó, ngày 25/7, hình ảnh nữ giáo viên tiểu học được một phụ huynh đăng tải trên diễn đàn hơn một triệu thành viên, thu hút sự chú ý. Cô giáo diện bộ áo dài trắng, nở nụ cười, xếp chỗ ngồi cho học trò.

Khoảnh khắc được đăng kèm dòng chú thích: "Đưa con đến lớp chẳng nỡ ra về. Thôi thì cũng yên lòng gửi gắm cháu cho cô. Tập trung học hành con nhé...".

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, dòng trạng thái kèm ảnh nhận được 44.000 like (thích), hàng nghìn chia sẻ, bình luận. Phần lớn dân mạng khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô giáo.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp đáp trả những lời bình luận 'vô văn hóa' ảnh 2 Hình ảnh cô giáo tiểu học được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Nữ giáo viên được dân mạng tìm kiếm là Bùi Thúy Ngân (26 tuổi), có kinh nghiệm 4 năm đứng lớp. Hiện, Ngân là một trong những giáo viên trẻ tuổi của trường Tiểu học Tân Định, Hà Nội.

Thúy Ngân cho PV biết một phụ huynh đã chụp bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

“Loạt hình của mình vô tình được chia sẻ trên fanpage. Nhiều người không quen đã vào Facebook hỏi và muốn kết bạn. Mình ngạc nhiên và cũng lo lắng vì điều đó”, Thúy Ngân nói.

Cô gái sinh năm 1991 cho hay ban đầu, cô có ý định kinh doanh. Sau khi nghe lời khuyên của cha mẹ và gia đình, theo học và giảng dạy một thời gian, cô thấy công việc này rất phù hợp với mình.

Nói về nghề giáo, Thúy Ngân tâm sự cô không ít lần nản chí, muốn bỏ cuộc. Chính những kỷ niệm, tình cảm mà học trò dành cho 9X cùng sự ngây thơ, trong sáng của các em đã khiến giáo viên trẻ này thêm hào hứng, yêu nghề.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp đáp trả những lời bình luận 'vô văn hóa' ảnh 3 Khoảnh khắc ngoài đời xinh đẹp của nữ giáo viên mầm non. Ảnh: FBNV.
Quyết định theo nghề giáo đồng nghĩa việc Thúy Ngân chấp nhận đương đầu khó khăn, vất vả. Công việc này đòi hỏi những người đứng trên bục giảng phải không ngừng trau dồi kiến thức và đặc biệt là có trách nhiệm, nhằm tạo những bước đi đầu đời vững chắc cho học sinh.

Ngân trải qua 3 năm học tập trong môi trường sư phạm. “Chúng mình học đến 12 tiết/ngày, gấp đôi các trường khác. Hôm nào cũng đi từ sáng sớm đến chiều muộn mới về nhà”, cô giáo trẻ cho hay.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp đáp trả những lời bình luận 'vô văn hóa' ảnh 4 Để trở thành giáo viên tiểu học, Ngân phải không ngừng rèn viết chữ đẹp. Ảnh: FBNV.
Nữ giáo viên chia sẻ dù kiến thức cấp một không nhiều, phương pháp dạy cho học sinh rất khó. Nó đòi hỏi giáo viên không ngừng học hỏi, phấn đấu.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, cô giáo Hà thành còn viết chữ rất đẹp. Trang cá nhân của cô thu hút 45.000 thành viên theo dõi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.