Cơ hội nhận học bổng tiếp sức năm học mới cho 100 sinh viên nghèo

Năm học 2019 - 2020, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam sẽ trao 100 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng tiếp sức sinh viên nghèo.
Năm học 2019 - 2020, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam sẽ trao 100 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng tiếp sức sinh viên nghèo.
TPO - Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước có cơ hội nhận học bổng có trị giá 5 triệu đồng/suất, trong năm học 2019 – 2020, do Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam thuộc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam cho biết, năm học 2019 – 2020, Quỹ sẽ dành 100 suất học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo. Dự kiến trao tặng vào tháng 10/2019.

Sinh viên được xét duyệt phải đảm bảo đồng thời 3 điều kiện: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; điểm học tập năm học 2018-2019 đạt tối thiểu: 6,5 điểm (đối với thang điểm 10); 2,5 điểm (đối với thang điểm 4). Đối với sinh viên năm thứ nhất, kết quả học tập lớp 12 đạt tối thiểu: 6,5 (đối với thang điểm 10); và chưa nhận học bổng của các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2019 (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào cuối tháng 10 năm 2019).

Quỹ sẽ xét ưu tiên đối với những sinh viên hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt danh hiệu: “Sinh viên 5 tốt”,“Học sinh 3 tốt”,“Học sinh 3 rèn luyện” các cấp; sinh viên có địa chỉ thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; sinh viên có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; được khen thưởng về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2018 – 2019. Bên cạnh đó là những sinh viên có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hồ sơ đề nghị trao học bổng gửi về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước ngày 1/10/2019 (theo dấu bưu điện). 024.62631833. Email: vanphongvsds@gmail.com.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.