Có những đảng viên trẻ như thế

Bí thư Đoàn xã Đỗ Quang Hiếu (bên phải) hiến máu tình nguyệnẢnh: NVCC
Bí thư Đoàn xã Đỗ Quang Hiếu (bên phải) hiến máu tình nguyệnẢnh: NVCC
TP - Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết và Bí thư Đoàn xã Đỗ Quang Hiếu là 2 trong 90 đảng viên trẻ tiêu biểu được Thành Đoàn Hà Nội tuyên dương năm 2020. Đây là những tấm gương sáng về sự nỗ lực hoàn thiện bản thân, sáng tạo, nhiệt thành cống hiến vì đơn vị, quê hương, cộng đồng. 

Thầy Quyết loa thùng”
Để tuyên truyền người dân Thủ đô phòng chống dịch COVID- 19, thầy giáo Nguyễn Văn Quyết, SN 1988, giáo viên Tổng phụ trách Đội, trường Tiểu học Dịch vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) đã dùng xe máy chở loa thùng len lỏi khắp ngõ ngách, phố phường Hà Nội. 
Tháng 3/2020 tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, trong một lần họp bàn với Quận Đoàn Cầu Giấy về các biện pháp tuyên truyền, thầy Quyết liền đưa ra ý tưởng dùng loa thùng đi tuyên truyền. Ngay sau cuộc họp, thầy Quyết về nhà thu âm các nội dung tuyên truyền về dịch bệnh, các kiến thức, kỹ năng phòng tránh,… rồi thành lập 8 đội tuyên truyền, mỗi đội 2 thành viên, cùng nhau chở loa tuyên truyền rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Hình ảnh thầy Quyết chở loa thùng đi tuyên truyền dần trở nên quen thuộc, nhiều người dân biết đến đặt cho thầy biệt danh “thầy Quyết loa thùng”.

Có những đảng viên trẻ như thế ảnh 1 “Thầy Quyết loa thùng” vẽ tranh tường bích họa Ảnh: NVCC
“Trong quá trình đi tuyên truyền gặp không ít khó khăn, tuy nhiên điều hạnh phúc là đa số người dân trân trọng, yêu mến việc làm của mình. Có phụ huynh tặng tôi cả chiếc loa thùng mới để tuyên truyền tốt hơn. Có người tặng chúng tôi rất nhiều khẩu trang”, thầy Quyết chia sẻ.  Bên cạnh tuyên truyền, thầy Quyết còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn mùa dịch. Thầy đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cây ATM gạo trên địa bàn Thủ đô. Chỉ trong vòng 1 tuần, thầy kêu gọi được gần 2 tấn gạo, kết nối tới 4 cây ATM gạo để cung cấp miễn phí cho người dân nghèo. Thầy cũng đóng góp 2 tạ gạo ủng hộ các cây ATM này. Ngoài ra, thầy còn phát động học sinh làm tấm chắn giọt bắn tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thầy Nguyễn Văn Quyết có 9 năm làm giáo viên Tổng phụ trách Đội tại trường Tiểu học Dịch vọng B, trong đó 7 năm đạt giáo viên Tổng phụ trách giỏi - Giáo viên Tổng phụ trách tiêu biểu Thành phố Hà Nội. Thầy Quyết được kết nạp Đảng từ năm 2015. “Vừa là giáo viên Tổng phụ trách Đội, vừa là đảng viên trẻ, tôi luôn nỗ lực mỗi ngày, để làm sao trở thành tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Mỗi việc làm của tôi đều muốn hướng các em học sinh sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng”, thầy Quyết chia sẻ. Cống hiến sức trẻ cho quê hương Đảng viên trẻ Đỗ Quang Hiếu, SN 1989, Bí thư Đoàn xã Tiên Phong, huyện Ba Vì (Hà Nội) được biết tới là người luôn năng nổ trong các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo. Bản thân anh đã có 7 lần hiến máu.  Nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong các bạn trẻ, anh Hiếu đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng mạng xã hội, các trang facebook của Đoàn. Anh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện thường niên. Nhờ đó, phong trào hiến máu ở xã Tiên Phong được đẩy mạnh, nhiều người tích cực tham gia hiến máu cứu người.  6 năm làm bí thư Đoàn xã, anh Hiếu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN. Anh hỗ trợ các bạn trẻ đi học tập kinh nghiệm, tiếp cận các nguồn vốn vay để khởi nghiệp, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp tại Tiên Phong như: Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ, vận tải và buôn bán vật liệu xây dựng; mô hình VAC, vườn cây ăn quả…   Anh Hiếu chia sẻ, anh vào Đảng từ năm 2012. 8 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh được nhận nhiều danh hiệu liên quan đến người tốt việc tốt. “Từ những ngày đầu đứng trong hàng ngũ Đảng, tôi tự nhủ cống hiến hết mình cho công việc, cho quê hương”, anh Hiếu nói.

Dâng lên Bác bằng những việc làm thiết thực
Chiều 15/5, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác và tuyên dương 90 đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2020. Dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.  
Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Thủ đô tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và bằng phong trào thi đua, những việc làm thiết thực nhất để dâng lên Bác kính yêu. “Qua chương trình, những tấm gương sáng, đảng viên trẻ học tập và làm theo Bác, những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân, với nước, với công việc được giao; về tình yêu thương con người…, sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước”, anh Việt nói.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.