Cổ tích đêm rằm với thiếu nhi Kinh Bắc

Một tiết mục trong Lễ hội trăng rằm Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Trường
Một tiết mục trong Lễ hội trăng rằm Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Trường
TPO - Đây là chủ đề của chương trình Lễ hội trăng rằm 2016 do Đoàn TNCS HCM tỉnh Bắc Ninh tổ chức tối 13/9 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Với chủ đề “Cổ tích đêm rằm”, chương trình đã đưa các em thiếu nhi hòa mình vào không khí vui tươi của Rằm tháng tám với nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: múa lân, sư tử, rước đèn ông sao, phá cỗ trung thu, múa hát, ảo thuật...  Đặc biệt qua những câu chuyện, lối diễn của chú Cuội, chị Hằng đã mang đến cho các em thiếu nhi trở về với không khí trung thu truyền thống.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 80 phần quà là những chiếc xe đạp, quyển sách, bánh trung thu cho các em học nghèo vươn lên trong cuộc sống, học tập và 3 suất quà cho thủ khoa đại học tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh được trên  27 điểm năm 2015 – 2016.

Cổ tích đêm rằm với thiếu nhi Kinh Bắc ảnh 1

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Trường

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.