Con gái tỉ phú Canada có vẻ ngoài gợi cảm, đam mê thời trang

Nàng mẫu Chloe Rogers (20 tuổi, Canada) thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhan sắc nóng bỏng mà còn là rich kid có gia thế "khủng".
Con gái tỉ phú Canada có vẻ ngoài gợi cảm, đam mê thời trang ảnh 1

Chloe Rogers (20 tuổi) là con gái của tỷ phú người Canada Edward Rogers (50 tuổi) - chủ tịch của công ty truyền thông Rogers Communications. 9X là một trong những gương mặt nổi bật trong hội "Rich kids Canada" bởi độ giàu có cùng vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng.

Con gái tỉ phú Canada có vẻ ngoài gợi cảm, đam mê thời trang ảnh 2

Từ năm 13 tuổi, ái nữ của tỷ phú Canada đã là người mẫu được chú ý trên các sàn diễn thời trang. Thời điểm đó, cô thuộc quản lý của công ty Elite Model Management tại Toronto.

Con gái tỉ phú Canada có vẻ ngoài gợi cảm, đam mê thời trang ảnh 3

Chloe từng chia sẻ cô được truyền cảm hứng lớn từ người mẹ sành điệu, yêu thời trang của mình. Với 9X, ngành công nghiệp thời trang là thiên đường mà cô hoàn toàn yêu thích, đam mê thời trang như ngấm trong máu.

Con gái tỉ phú Canada có vẻ ngoài gợi cảm, đam mê thời trang ảnh 4

Những năm mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu, người đẹp Canada có phong cách thời trang khá nổi loạn, cá tính, khác xa hình ảnh gợi cảm hiện tại. "Tôi lớn lên như một cô nàng tomboy", cô nàng tâm sự.

Con gái tỉ phú Canada có vẻ ngoài gợi cảm, đam mê thời trang ảnh 5

Rich kid 20 tuổi thường xuyên thay đổi môi trường làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện Chloe hợp tác với công ty Fashion Communications (Anh).

Con gái tỉ phú Canada có vẻ ngoài gợi cảm, đam mê thời trang ảnh 6

Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên khoe cuộc sống hào nhoáng, đi du lịch khắp nơi và sử dụng những dịch vụ sang chảnh.Photo: ..

Con gái tỉ phú Canada có vẻ ngoài gợi cảm, đam mê thời trang ảnh 7

Dù có gia thế "khủng", người mẫu trẻ vẫn được nhiều người yêu mến bởi luôn làm việc chăm chỉ, ký hợp đồng làm việc với các công ty và miệt mài theo đuổi đam mê thời trang của mình.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.