Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014

Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu kín chọn 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014. Ảnh: Như Ý
Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu kín chọn 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014. Ảnh: Như Ý
TPO - Ngày 18/3, tại trụ sở báo Tiền Phong, Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 đã tổ chức bình xét và bỏ phiếu kín chọn ra 10 cá nhân nhận giải thưởng này.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích đặc biệt trên nhiều lĩnh vực.

Từ 20 đề cử được lựa chọn sau vòng sơ khảo để công bố và lấy phiếu bình chọn từ cộng đồng xã hội thông qua các cơ quan báo chí, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu kín chọn 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014, bao gồm:

  1. 1. Phạm Tuấn Huy, sinh năm 1996,  ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH QG TP.HCM
  2. 2. TS. Phan Minh Liêm, sinh năm 1983, Chủ tịch Hội Sinh viên sau đại học của Đại học Texas - Viện Anderson.
  3. 3. Ngư dân Lê Văn Sang, sinh năm 1985, 90 Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
  4. 4.Tráng Seo Pao, sinh năm 1983, Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà (Lào Cai).
  5. 5 Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1986, Giám đốc chi nhánh Viettel Thái Nguyên.
  6. 6. Đại uý Lê Trung Thành, sinh năm 1983, thuyền trưởng tàu CSB 4033, (Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, Núi Thành, Quảng Nam). Tàu CSB 4033 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đồng chí Lê Trung Thành được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và thăng quân hàm Đại úy trước niên hạn.
  7. 7. Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, sinh năm 1979, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An.
  8. 8.Thạch Kim Tuấn, sinh năm 1994, vận động viên cử tạ quê Bình Thuận, đang thi đấu trong màu áo TPHCM.
  9. 9.Quách Hoàng Nhi, sinh năm 2004, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công Hà Nội.
  10. 10. TS. Nguyễn Bá Hải, sinh năm 1984, Giảng viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.
  11. Báo cáo kết quả tại cuộc bình chọn, anh Trần Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết: Đến thời điểm này, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Công tác tuyên truyền tạo được hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

    Hầu hết các báo của Đoàn và nhiều cơ quan báo chí tuyên truyền về Giải thưởng với hơn 100 tin, bài, ảnh phong phú, sinh động. Từ ngày 5/3 đến 18h00 ngày 15/3/2015 diễn ra bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014 trên 5 hệ thống bình chọn riêng của 5 báo điện tử gồm: Tiền Phong online, Thanh Niên online, Tuổi trẻ online, Vietnamet, website VTV6. Có 11 báo, trang tin điện tử đặt banner bình chọn gồm: Website Đoàn Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Hoa Học trò, Tấm gương, Tuổi trẻ Thủ đô, Hội Sinh viên Việt Nam, Bút hoa, Cửa sổ tình yêu, Tạp chí Thời trang trẻ, Thiếu niên Tiền Phong. Kết quả tổng hợp có hơn 2,7 triệu lượt bình chọn, tăng gấp 10 lần so với năm 2013.

    Nhận xét về các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, cả 20 đề cử đều có thành tích xuất sắc và nổi trội nên Hội đồng bình chọn phải cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất, thuyết phục nhất.

    Qua rất nhiều ý kiến phân tích, thảo luận, so sánh, các thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu kín, bầu ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014.

    Lan tỏa sâu rộng

    Chia sẻ với báo chí ngay sau cuộc họp Hội đồng bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014, anh Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đơn vị thường trực Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 cho biết: Các gương mặt được lựa chọn đều là những cá nhân xuất sắc nhất trên các lĩnh vực mà họ đang học tập, công tác. Mỗi ứng viên của một lĩnh vực có một ban, đơn vị đại diện thẩm định hồ sơ, phân tích thông tin đầy đủ, chuẩn xác cho Hội đồng Giải thưởng xem xét. Ví dụ như: Thanh niên công nhân có Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn thẩm định hồ sơ; thanh niên nông thôn có Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn thẩm định hồ sơ; thanh niên quân đội có Ban Thanh niên quân đội thẩm định hồ sơ… Tham gia Hội đồng bình chọn còn có đại diện một số ban ngành và các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông.

    Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn cho hay, các đề cử năm nay đều có thành tích nổi trội, xứng đáng, sự chênh lệch nhau không nhiều. Mỗi gương mặt đều có một sức thuyết phục riêng, như Phạm Tuấn Huy với hai lần đạt Huy chương Vàng Toán quốc tế-thành tích này từ trước đến giờ Việt Nam chỉ có 6 người đạt được. Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải với các công trình nghiên cứu hướng tới cộng đồng, chăm sóc những người yếu thế trong xã hội. Phó Chủ tịch xã trẻ tuổi Tráng Seo Pao thuyết phục Hội đồng Giải thưởng bởi những cách làm hay, sáng tạo mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con xã Hoàng Thu Phố (Bắc Hà, Lào Cai). Đại úy, thuyền trưởng Lê Trung Thành hay ngư dân Lê Văn Sang là những tấm gương sáng, điển hình cho lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc và có nhiều bước đột phá phát triển kinh tế biển, đảo.

    Đặc biệt trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014, Quách Hoàng Nhi là gương mặt nữ duy nhất và nhỏ tuổi nhất. 11 tuổi Hoàng Nhi chinh phục Hội đồng bình chọn Giải thưởng và khán giả bình chọn không chỉ bởi tài năng Piano với các giải thưởng danh giá quốc tế mà còn bởi kết quả học tập xuất sắc và sự nỗ lực vươn lên không biết mệt mỏi.

    “Chúng tôi mong rằng, 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 hãy xem Giải thưởng là động lực để các bạn tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, chinh phục những đỉnh cao phía trước. Đây là giải thưởng có sức lan tỏa rất lớn đến thế hệ trẻ Việt Nam. Họ sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hăng say học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất…cống hiến cho quê hương, đất nước”, anh Lê Quốc Phong cho biết.

    Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 sẽ được tổ chức vào tối ngày 28/3 tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 ảnh 1
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.