Công trường thanh niên ở vùng sạt lở

Nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình Công trường thanh niên tại huyện miền núi Nam Trà My. ẢNh H. Văn
Nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình Công trường thanh niên tại huyện miền núi Nam Trà My. ẢNh H. Văn
TPO - Nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Tuổi trẻ Quảng Nam đang đồng loạt diễn ra tại huyện Nam Trà My – nơi vừa xảy ra liên tiếp những vụ sạt lở. Tổng kinh phí cho hoạt động lần này trên 1,4 tỷ đồng.
Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 1

Trong 3 ngày từ 18 – 20/11, Công trường Thanh niên Tình nguyện diễn ra tại huyện Nam Trà My, hỗ trợ người dân xã Trà Dơn và Trà Leng tái thiết và ổn định lại cuộc sống.

Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 2
   
Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 3
Hơn 50 ĐVTN có tay nghề, kỹ năng chuyên môn triển khai sửa chữa 35 nhà ở; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người dân,
Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 4
   
Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 5 Chung tay dựng lại nhà cho người dân.
Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 6

Vượt sông đưa vật liệu sang Tăk Rối

Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 7

Sắc áo xanh tràn ngập vùng cao nơi bị thiệt hại nặng nề của bão lũ.

Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 8
 
Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 9

Xung kích giúp dân vùng sạt lở.

Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 10

Trao tặng đồ dùng gia đình xoong, nồi, chén, đĩa, chăn, mền… và nhu yếu phẩm cần thiết. 

Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 11

Ấm áp bữa cơm đoàn viên.

Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 12

Ngoài sửa chữa nhà, hoạt động trao tặng 600 suất ăn thuộc chương trình Triệu bữa cơm và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trao tặng 3.000 con gà giống, 3 tấn thức ăn gia cầm...

Công trường thanh niên ở vùng sạt lở ảnh 13

Đội hình Thanh niên xung kích ra quân dọn vệ sinh, phun khử khuẩn trường Tiểu học Trà Leng, tặng quà cho 20 người dân và cán bộ Đoàn có hoàn khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lụt; tặng quà cho 50 giáo viên khó khăn, trao tặng quà cho xã Trà Dơn và Trường Mẫu giáo Trà Dơn. 

MỚI - NÓNG