Asian Cup 2019:

Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam

Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam
TPO - Cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia ASIAN CUP 2019, những người làm vườn ở Hà Nội đã tạo hình khu vườn mang chủ đề "Tôi yêu Việt Nam", trong đó có chiếc cup vàng vô địch trồng bằng gần 30 nghìn cây hoa Ngọc Thảo.  
Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam tham gia ASIAN CUP 2019, nằm ở bảng D với các đội  Iraq, Saudi Arabia, Bắc Triều Tiên. Trong trận ra quân, tối nay 8/1, tuyển Việt Nam. Đánh giá về lý thuyết, Iraq là đội mạnh thứ 2 ở bảng đấu này, chỉ sau Iran. Muốn có lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, thầy trò Park Hang Seo cần giành ít nhất 1 điểm từ Iraq.

Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 2

Để cổ vũ tinh thần đội tuyển bóng đá Việt Nam giành được lợi thế trong cuộc đua tranh đầy khó khăn, 15 nhân công đã làm trong nhiều ngày để đưa khu vườn Thảo nguyên hoa (Long Biên, Hà Nội) thành khung cảnh mang chủ đề Tôi yêu Việt Nam

Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 3

Khu vườn rộng 3.000m2 nổi bật nhất là chiếc cup vàng vô địch trồng bằng khoảng 30 nghìn cây hoa Ngọc Thảo. Ba lá cờ đỏ sao vàng trồng bằng 30 nghìn cây Hoa xác pháo màu đỏ và 30 nghìn cây hoa cúc Vạn Thọ màu vàng và 15 nghìn cây Cúc các màu  Zinnha

Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 4
Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 5

Bên cạnh đó là "Đoàn Thuyền Đánh cá" được trồng bằng 7 nghìn cây cúc Zinnha, Thược dược, Phong Lữ, Dạ Yến Thảo. 

Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 6
Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 7
Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 8 Ngoài ra hàng nghìn cây hoa Trường Thọ, Cúc mâm xôi được dung trang trí
Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 9
Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 10 Được biết để tạo nên khu vườn ấn tượng này, các nhân công đã làm mất gần hàng tháng
Cup vàng từ 30 nghìn cây hoa tặng tuyển Việt Nam ảnh 11   Quá trình trồng rất vất vả đợt rét tết dương lịch phải thắp điện và hun chấu cả đêm để sưởi ấm cho cây hoa, dự kiến hoa sẽ nở hết tháng 3 âm lịch sang năm, trong trường hợp cây nào yếu và chết sẽ được thay thế từ vườn ươm.
   
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.