Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu

Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang trao quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ảnh: N.T.
Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang trao quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ảnh: N.T.
TP - “Qua các phong trào thi đua và các hoạt động của Đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương ĐVTN tiêu biểu, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người công an cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thậm chí hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…”.
Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu ảnh 1

Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang trao quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ảnh: N.T.

Đó là đánh giá của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 11/10.Đại hội cũng đã bầu thiếu tá Đồng Đức Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ mới.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ CAND: Bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới: 100% các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động; 100% ĐVTN sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các đơn vị chiến đấu, đơn vị cơ sở; 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN được học tập, tập huấn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; Đoàn thanh niên xây dựng được ít nhất 1 công trình thanh niên cấp T.Ư, 50 công trình cấp Bộ, 150 công trình cấp tổng cục và 1.000 công trình, phần việc cấp cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên CAND có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ trong phạm vi lực lượng CAND mà còn có sức ảnh hưởng đến một số mặt công tác quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. “Các cấp bộ Đoàn Bộ Công an cần tiếp tục đẩy mạnh nhiều chương trình phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn trong thực hiện công tác giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu nhi…”, anh Lê Quốc Phong đề nghị.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị tổ chức Đoàn trong lực lượng CAND cần tổ chức nhiều diễn đàn, kịp thời trao đổi, phát hiện những cách làm hay, biểu hiện tốt, điển hình tiêu biểu, đồng thời chỉ ra những biểu hiện chưa tốt, tiêu cực trong ĐVTN, thảo luận cách khắc phục, để giúp ĐVTN trong toàn lực lượng hoàn thiện, trưởng thành. Phương thức giáo dục của Đoàn trong giai đoạn mới cần được đổi mới cho phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, từng đối tượng ĐVTN.

Nam Định: Đẩy mạnh hỗ trợ công nhân thanh niên tôn giáo

Ngày 11/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, diễn ra với sự tham dự của Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cùng 281 đại biểu là những thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ Nam Định.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Nam Định Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, đại hội xác định nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc trong từng nhóm đối tượng thanh niên; phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị, nhiệm kỳ tới tuổi trẻ Nam Định cần tập trung, kiên trì đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; chú trọng phát hiện, tuyên dương những tấm gương điển hình tiên tiến để lan tỏa tới các bạn trẻ. Đồng thời cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, tâm huyết, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng thời, củng cố tổ chức Đoàn cơ sở và Chi đoàn, để mỗi Chi đoàn thực sự là tế bào vững mạnh, môi trường tốt để đoàn viên sinh hoạt, rèn luyện và trưởng thành. “Cần đặc biệt quan tâm có các giải pháp tích cực thu hút, tập hợp, hỗ trợ thanh niên công nhân thanh niên tôn giáo trên địa bàn, cùng với thanh niên toàn tỉnh đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, anh Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu.

Hưng Yên: Hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hưng Yên Đoàn kết - Xung kích - Tình Nguyện - Khởi nghiệp”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định các mục tiêu nhiệm kỳ mới:Tiếp tục tổ chức các phong trào: Tuổi trẻ Hưng Yên chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, tổ chức “Festival sáng tạo khởi nghiệp” cho thanh niên; thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ Thanh niên công nhân đến năm 2020” và “Hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020”…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải cho rằng, Hưng Yên có vị trí địa lý thuộc tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh, để góp thần thực hiện thành công 3 khâu đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của những người trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Tỉnh Đoàn cần đẩy mạnh khuyến khích thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, tạo mọi điều kiện, cơ hội chăm lo đến thanh niên yếu thế, thất nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

“Khi triển khai các phong trào cần tập trung khắc phục các biểu hiện dàn trải, hình thức, thiếu hấp dẫn, thiếu kiên trì; cần hướng đến tính bền vững, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Các chương trình, đề án xây dựng trong nhiệm kỳ mới phải hướng đến hỗ trợ, chăm lo những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thân thiết nhất của thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, vui chơi giải trí’’, anh Nguyễn Long Hải lưu ý.

Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu ảnh 2 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2017-2022. ẢNH: Hòa Hội.

Bắc Giang: Tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Ngày 11/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, kết thúc, bầu anh Ngụy Văn Tuyên tiếp tục làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ 2017-2022.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bắc Giang Tiên phong- Gương mẫu- Đoàn kết- Sáng tạo- Phát triển”, đại hội đề ra nhiều mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới như: Đăng ký đảm nhận và thực hiện 3 nghìn công trình, phần việc thanh niên, trong đó có ít nhất 30% công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ ít nhất 10 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn, đỡ đầu cho 500 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…  

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Tỉnh Đoàn Bắc Giang cần định hướng để giúp thanh niên định hình những giá trị cốt lõi, xây dựng những chuẩn mực trong hành vi ứng xử, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; khuyến khích thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và tạo mọi điều kiện chăm lo đến thanh niên yếu thế, thất nghiệp, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. “Tỉnh Đoàn cần tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ, chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, khơi dậy tinh thần hiếu học. Tiếp tục phát triển mạnh các hình thức hướng nghiệp, tư vấn việc làm, đẩy mạnh việc hỗ trợ các mô hình thanh niên hoạt động hiệu quả và thực hiện chương trình thanh niên khởi nghiệp. Cần khắc phục tình trạng hình thức, dàn trải, biết lựa chọn những hoạt động phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, đơn vị, đảm bảo tính sáng tạo và bền vững”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Kiên Giang: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền

Ngày 11/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, kết thúc, bầu anh Lê Trung Hồ tiếp tục làm Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Kiên Giang Đoàn kết, Sáng tạo, Xung kích, Khởi nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”, đại hội đề ra các mục tiêu: Xây dựng hệ thống Đoàn các cấp thực sự vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định: Thành tích và sự lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Bộ Công an và thế hệ trẻ Công an nhân dân (CAND) là rất to lớn và đáng tự hào, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân đối với CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, Thượng tướng cho rằng, một số ĐVTN công an còn vi phạm quy chế làm việc, quy trình công tác, Điều lệnh CAND, thậm chí vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng. Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại, trong đó tổ chức Đoàn có phần trách nhiệm chung.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.