Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM

Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM
TPO - Đại biểu thanh niên 10 quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản đi trên con tàu huyền thoại Nippon Maru đã đặt chân lên TPHCM (Việt Nam) để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 46 - năm 2019. 
Chiều 10/11, tại cảng Tân Cảng – Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TPHCM) đã diễn ra lễ đón các đoàn đại biểu tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) năm 2019.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm nay có sự tham gia của 329 đại biểu thuộc 10 nước ASEAN (Singapore, Myanmar, Malaysia, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan, Việt Nam) và Nhật Bản. 

Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 1 Các tiết mục văn nghệ chào mừng của nước chủ nhà Việt Nam tại lễ đón chào đoàn đại biểu các nước (Ảnh: Quốc Thanh)

Phát biểu tại buổi lễ đón Tàu, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cho rằng mối quan hệ hợp tác ASEAN - Nhật Bản trong lĩnh vực thanh niên ngày càng được tăng cường đã góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị, sự hiểu biết, hợp tác giữa thanh niên và nhân dân ASEAN - Nhật Bản.

Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 2 Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên VN phát biểu tại chương trình đón tàu 

“Qua hành trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản, các đại biểu thanh niên có cơ hội được trải nghiệm, khám phá, học hỏi, chia sẻ và thấu hiểu, từ đó tăng cường hợp tác, lan tỏa, truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên của  11 nước về sứ mệnh của thanh niên hiện tại và trong tương lai. Hy vọng mỗi hoạt động các bạn đến và tham gia sẽ là một dấu ấn, kỷ niệm khó quên cho mỗi bạn trẻ, qua đó thúc đẩy mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa các nước thành viên tham gia chương trình”, anh Nguyễn Ngọc Lương nhìn nhận.

Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 3 Đại diện lãnh đạo TPHCM tặng hoa chào mừng các đoàn đại biểu đến TPHCM (Ảnh: Quốc Thanh)
Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 4
Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 5 Tặng mũ, khăn rằn đến các đại biểu thanh niên (Ảnh: Quốc Thanh)
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra trong các ngày 10 – 13/11, các đại biểu có buổi gặp gỡ lãnh đạo TPHCM; đại biểu thanh niên các quốc gia và bạn trẻ TPHCM cùng tham gia chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ đặc trưng của mỗi nước; chương trình họp mặt cựu thành viên trên tàu Nippon Maru; trải nghiệm chương trình “Ở nhà dân” (homestay).
Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 6
Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 7
Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 8
Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 9
Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản bắt đầu lưu giữ kỷ niệm tại TPHCM ảnh 10 Đại biểu thanh niên các nước tham dự chương trình SSEAYP lần thứ 46 - năm 2019
Trong nhiều năm qua, chương trình ở nhà dân (Homestay) đã mang nhiều kỷ niệm sâu sắc, ấn tượng đẹp đẽ đối với các cựu thành viên tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, hơn 300 bạn trẻ tiêu biểu các nước có dịp giao lưu, trao đổi với đoàn viên, thanh niên thành phố tại các đơn vị, gồm: Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm Báo chí TPHCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM, Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp…

SSEAYP là chương trình hợp tác giữa Chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản. Chương trình được bắt đầu từ năm 1974, trong đó Việt Nam tham gia chương trình từ năm 1995 đến nay.

Đối với mỗi bạn trẻ, đây là cơ hội quý báu được tìm hiểu, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trong khu vực; mở rộng tầm nhìn ra thế giới, nâng cao kiến thức và kỹ năng bản thân về nhiều lĩnh vực; giới thiệu đến bạn bè quốc tế một thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội.

MỚI - NÓNG