Đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác chung tay vì cộng đồng

Đại hội có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. (Trong ảnh, các đại biểu Đại hội thanh niên làm theo lời Bác lần thứ V tham gia trồng cây thực hiện công trình thanh niên) Ảnh: Xuân Tùng
Đại hội có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. (Trong ảnh, các đại biểu Đại hội thanh niên làm theo lời Bác lần thứ V tham gia trồng cây thực hiện công trình thanh niên) Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020, ngày 30/5 các đại biểu  tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa và thăm địa chỉ đỏ tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), 401 đại biểu tham dự Đại hội đã chia thành các đoàn tham gia các hoạt động thăm địa chỉ đỏ, an sinh xã hội.

Các đại biểu sẽ tham quan, dâng hương tại các địa chỉ đỏ như: khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, đền thờ Vua Quang Trung, khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tưởng niệm cụ Phan Bội Châu, khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, khu di tích cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, khu di tích Truông Bồn...

 Đồng thời, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như tặng sân chơi thiếu nhi, nhà Khăn quàng đỏ, thăm tặng quà gia đình chính sách, thanh niên xung phong...

Theo ban tổ chức, Đại hội có các hoạt động an sinh xã hội và tặng quà và học bổng cho các gia đình có công với cách mạng, các em học sinh học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.