Đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng X

Đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng X
TPCN - Anh Đinh Huy, 30 tuổi, dân tộc Ba Na, Chủ tịch UBND xã Lơ Ku-Kbang thuộc đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai, là đại biểu trẻ nhất dự Đại hội Đảng toàn quốc lần này.
Đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng X ảnh 1
Anh Đinh Huy

Tại buổi gặp mặt các Đại biểu tỉnh Gia Lai dự Đại hội Đảng X do Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức chiều 14/4/2006, Đinh Huy cho biết: Lơ Ku là xã vùng sâu vùng xa của Gia Lai, cách trung tâm tỉnh hơn 100 km, đời sống kinh tế văn hoá của bà con trước đây rất khó khăn.

Tuy nhiên từ vài năm trở lại, được sự quan tâm đầu tư thông qua các chương trình của Chính phủ,  Lơ Ku đã thay đổi đáng kể. Điện, đường, trường, trạm, nước sạch nông thôn phủ kín 11 thôn, làng trong xã.

Năm 2006 này, toàn xã có gần 200 ha sắn, 50 ha lúa nước, hàng trăm ha rau đậu, cà phê các loại. Trường, lớp cấp tiểu học phủ kín các thôn. Hiện xã đang xây dựng trường THCS. Nhiều con em của đồng bào đã ý thức về việc học hành, ngày càng học lên cao.

Đinh Huy tham gia công tác ở địa phương từ năm 1997 với cương vị Bí thư Đoàn kiêm Phó Công an xã. Năm 1999 anh làm Phó Chủ tịch UBND xã, năm 2001 được bầu làm Chủ tịch UBND.

Với tư cách là người đứng đầu chính quyền địa phương, ngày ngày tiếp xúc với không ít gia đình cứ đói cơm lạc muối, anh trăn trở mãi.  Làm sao để xoá đói giảm nghèo cho quê hương?

Sau nhiều đêm suy nghĩ Đinh Huy quyết định tìm đến lâm trường Lơ Ku, một doanh nghiệp cấp tỉnh đứng chân trên địa bàn xã, nhờ họ làm “bà đỡ” cho xã trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, tham mưu cho chính quyền xã.

Lâm trường nhận đỡ đầu cho 3 làng, cùng với chính quyền xã, huyện giúp dân định canh định cư, tách hộ lập vườn. Nhiều hộ chưa quen với sản xuất hàng hoá sau vài năm đã biết trồng bắp, đậu để bán lấy tiền.

Năm 2005 đồng bào đã liên kết với Lâm trường Lơ Ku trồng  80 ha rừng, năm 2006 này con số đăng ký đã gần 300 ha liên kết trồng rừng. Việc sản xuất ra hàng hoá vốn rất xa lạ trong tâm thức bà con bây giờ trở thành mục tiêu phấn đấu của khắp các làng.

Đất lành chim đậu. Xã Lơ Ku từ chỗ 100% đồng bào Ba Na nay đã có đến 12 dân tộc anh em cùng đến đây sinh sống. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá...song tất cả các dân tộc đều đoàn kết đùm bọc nhau cùng làm ăn.

Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Được biết Đinh Huy sắp ra Hà Nội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nhiều già làng đến thăm và động viên, gửi gắm tình cảm nhờ anh chuyển đến Đại hội.

MỚI - NÓNG