Hồi âm bài Nghị lực phi thường của cô gái câm điếc bẩm sinh:

Đại học Nguyễn Tất Thành trao học bổng toàn phần cho Khả Ái

Khả Ái cùng bố là Trần Khương luôn tự tin trong cuộc sống.
Khả Ái cùng bố là Trần Khương luôn tự tin trong cuộc sống.
TPO - Ngày 21/4, liên lạc với Báo Tiền Phong, Ban giám hiệu trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, thông qua báo Tiền Phong trường sẽ trao học bổng toàn phần trong suốt toàn khóa học cho em Trần Lê Khả Ái, nhân vật mà báo Tiền Phong đã nêu trong bài viết “Nghị lực phi thường của cô gái câm điếc bẩm sinh” ra số ngày 13/4.

Trao đổi với Tiền Phong, PGS- TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, ngay sau khi biết thông tin, trường đã liên hệ với báo Tiền Phong và Trường THPT Dân lập Lý Thái Tổ (nơi em đang học) để tìm hiểu rõ hoàn cảnh đặc biệt của em. Nhà trường nhận thấy em Khả Ái là một trong những gương điển hình không đầu hàng với số phận nghịch cảnh, tai nạn hiểm nghèo, cố gắng vượt qua để theo đuổi lý tưởng sống của riêng mình.

“Khi biết em Lê Trần Khả Ái yêu thích và quan tâm ngành Thiết kế thời trang, Hội đồng Quản trị - Ban Giám hiệu trường quyết định trao tặng học bổng toàn phần trong toàn khóa học tại trường cho Khả Ái. Ngoài ra, để động viên, giúp đỡ em trang trải cuộc sống, có tâm lý tốt trước khi bước vào kỳ thi sắp tới, nhà trường còn dành tặng 5.000.000 đồng tiền mặt cho em, đồng thời nếu Khải Ái có nhu câu ở ký túc xá, nhà trường cũng sẵn sàng đài thọ em. Dự tính đầu tuần sau trường sẽ trao trực tiếp đến tay em học bổng này”, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Theo thầy Hùng, đây một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhằm hỗ trợ tạo điều kiện học tập cho các em học sinh trên mọi miền đất nước đồng thời thể hiện vai trò trách nhiệm đối với xã hội trong công cuộc trồng người, thực hiện tốt di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây – Vì lợi ích trăm năm trồng người”. 

Ngoài ra, hàng năm nhà trường trích ngân sách 5 tỷ đồng trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, học bổng cho thủ khoa trường, thủ khoa của các khoa. “Sắp tới đây nhà trường sẽ thành lập Quỹ học học bổng “Nguyễn Tất Thành” dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn vượt lên số phận, bên cạnh đó nhà trường còn có các chính sách học bổng khuyến học cho các em học sinh nghèo hiếu học và các em có thành tích học tập tốt khi đang theo học tại trường. Khả Ái có thể là trường hợp đầu tiên của Qũy học bổng này”, PGS- TS Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Trao đổi với PV ngay khi biết tin trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ cấp học bổng cho Khả Ái, ông Trần Khương (bố em Khả Ái) rất vui mừng và gửi lời cám ơn đến báo Tiền Phong, trường Đại học Nguyễn Tất Thành khi đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. “Tôi cám ơn báo Tiền Phong và trường Đại học Nguyễn Tất Thành rất nhiều, cám ơn mọi người đã quan tâm, giúp đỡ để Khả Ái bước tiếp ước mơ của mình, cha con tôi sẽ cố gắng bước tiếp”, ông Khương nói.

Trước đó, ngày 13/4, báo Tiền Phong có bài viết Nghị lực phi thường của cô gái câm điếc bẩm sinh kể kể về hành trình đi tìm con chữ, tiếng nói, âm thanh của nữ sinh Trần Lê Khả Ái, sinh năm 1997 bị bệnh câm điếc bẩm sinh. Khả Ái được phát hiện bệnh khi mới hơn 2 tuổi, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực của bố mẹ, Trần Lê Khả Ái, đang chuẩn bị những bài học cuối cùng của năm học lớp 12 để dự thi tốt nghiệp THPT như những bạn học bình thường cùng trang lứa khác.

Sự nổ lực, kiên trì của Khả Ái và bố mẹ khi không chấp nhận sống cuộc sống của người câm điếc, vượt lên nghịch cảnh để trở thành người bình thường đã khiến người đọc cảm phục, là tấm gương sáng giữa đời thường. Hiện Khả Ái đã được chính quyền địa phương chứng nhận bị khuyết tật nặng và được đặc cách thi tốt nghiệp. Điều này đồng nghĩa với ước mơ bước vào giảng đường đại học của Khả Ái đang rất gần.

Tuy nhiên, trong tiếng nói bập bẹ, Khả Ái vẫn mong muốn tự mình thi đại học chứ không muốn người ta cho con đi học mà không cần phải thi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.