Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV: Tạo ra sản phẩm đậm dấu ấn thanh niên

Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV: Tạo ra sản phẩm đậm dấu ấn thanh niên
TP - “Tổ chức Đoàn cần chủ động nhận về mình những phần việc cụ thể, phù hợp, nhất là những việc mới, việc khó nhằm tạo ra sản phẩm mang đậm dấu ấn thanh niên. TP Hà Nội luôn khuyến khích và sẽ có những chính sách ủng hộ các hình thức khởi nghiệp có giá trị, sáng tạo, thực tiễn cao của tuổi trẻ Thủ đô…”

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.Tham dự đại hội còn có bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn. 

Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV: Tạo ra sản phẩm đậm dấu ấn thanh niên ảnh 1 Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô.

Tiên phong, kiểu mẫu và sáng tạo

Đánh giá cao những kết quả của tuổi trẻ Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn khẳng định: Đoàn Thanh niên TP Hà Nội là đơn vị tiên phong, khởi xướng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo mẫu cho phong trào chung của tuổi trẻ cả nước. Điển hình như cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo; phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, mô hình “Gia đình tình nguyện – Cộng đồng tình nguyện”.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn đề nghị, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội cần tập trung kiên trì và đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu nhi. “Trong xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn Thanh niên TP cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, tiêu biểu cho hình ảnh và các tiêu chuẩn, hình mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn toàn quốc. Cần tập trung trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn để đề xuất việc xây dựng và triển khai các chủ trương lớn về công tác xây dựng tổ chức Đoàn giai đoạn 2017 – 2022, như: chủ trương 1+2 (cán bộ đoàn cấp tỉnh, 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở); chủ trương 1 + 1, cụ thể (mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội). Xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”- chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, TP Hà Nội luôn khuyến khích và sẽ có những chính sách ủng hộ các hình thức khởi nghiệp có giá trị, sáng tạo, thực tiễn cao của tuổi trẻ Thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đặt nhiệm vụ cho tuổi trẻ Thủ đô: “Phải là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước và Quy tắc ứng xử nơi công cộng để góp phần khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại”.

Với những thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Hoàng Trung Hải lưu ý các tổ chức Đoàn trên địa bàn TP Hà Nội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo sức hấp dẫn hơn nữa để thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trên cả 3 lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, tổ chức và hành động cách mạng; trọng tâm là nâng cao chất lượng các cơ sở Đoàn; chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần chủ động nhận về mình những phần việc cụ thể, phù hợp, nhất là những việc mới, việc khó nhằm tạo ra sản phẩm mang đậm dấu ấn thanh niên.

Anh Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hà Nội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đoàn TP Hà Nội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 61 người. Anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng bày tỏ quyết tâm của thanh niên Thủ đô sẽ tiếp tục thi đua, lập thành tích, tích cực sáng tạo trong hoạt động và phong trào thanh thiếu niên.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuổi trẻ Thủ đô đề ra và quyết tâm thực hiện hai khâu đột phá: “Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên” và “Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh”; 10 chỉ tiêu cơ bản; 10 chương trình đề án trọng điểm, tám nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2017 – 2022... “Trong thời gian tới, chúng tôi xác định mục tiêu, xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa, có quyết tâm khởi nghiệp góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, anh Nguyễn Văn Thắng nói.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017

PGS.TS Trần Xuân Bách (giảng viên Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng, trường Đại học Y Hà Nội); Vận động viên Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi; Bùi Quang Long - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Cơm 5.000 đồng”; Tạ Đình Huy - nhà sáng chế máy nông nghiệp “15 trong 1”; NSƯT Nguyễn Xuân Bắc; Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Cty CP Quốc tế Sơn Hà; Thượng sỹ Trương Duy Tùng (Phòng Cảnh sát PC&CC số 7, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội); Lê Thanh Nam - Phó Chánh Văn phòng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội; Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn, Phó đội trưởng Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội; Trung úy Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư chi đoàn đại đội 3, đoàn cơ sở Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.