Đại hội liên hiệp thanh niên TT-Huế: Khích lệ khát vọng vươn lên

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN, phát biểu chỉ đạo Đại hội
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN, phát biểu chỉ đạo Đại hội
TPO - Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, đề nghị các cấp bộ Hội tại TT-Huế cần khích lệ và bồi dưỡng ý thức tự lực tự cường, ý chí tiến thủ và khát vọng vươn lên của thanh niên, thông qua việc rèn luyện bản thân, có trách nhiệm và cống hiến cho quê hương, đất nước...

Ngày 30/7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh TT-Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham dự của gần 300 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho các tầng lớp thanh niên toàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN.

Đại hội liên hiệp thanh niên TT-Huế: Khích lệ khát vọng vươn lên ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu đề nghị Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế phải có thêm những cách làm mới để đáp ứng với nhu cầu thanh niên hiện nay, cụ thể là ứng dụng công nghệ thông tin để tập hợp hội viên thanh niên hiệu quả, rộng rãi hơn

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua của thanh niên TT-Huế, đó là đảm nhận thực hiện 1.654 công trình, phần việc thanh niên; xây dựng 160 ngôi nhà nhân ái với tổng trị giá 6,4 tỷ đồng; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 60.000 người dân; vận động gần 6.000 hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; thực hiện 130,6 km công trình thanh niên "Ánh sáng nông thôn mới", với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng…

Đại hội liên hiệp thanh niên TT-Huế: Khích lệ khát vọng vươn lên ảnh 2

 Đại diện Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế tặng quà, hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng về dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội LHTNVN trong nhiệm kỳ qua, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Bí thư Lê Trường Lưu yêu cầu, nhiệm kỳ tới các cấp hội phải đổi mới hình thức tập hợp thanh niên. Ngoài những phương thức truyền thống, phải có thêm những cách làm mới để đáp ứng với nhu cầu thanh niên hiện nay, cụ thể là ứng dụng công nghệ thông tin để tập hợp hội viên thanh niên hiệu quả, rộng rãi hơn; vận động hội viên thanh niên đi đầu trong khởi nghiệp lập nghiệp; thường xuyên giới thiệu cho Đoàn, cho Đảng những thanh niên ưu tú, những cán bộ tâm huyết, có đạo đức, trí tuệ, năng lực hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương và công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Lê Quốc Phong ghi nhận, Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế đã phát huy những tiềm năng, thế mạnh, khẳng định được vị trí vai trò trong thanh niên và xã hội. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế đã tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, thu hút đông đảo thanh niên tham gia và tổ chức Hội và phong trào của Hội.

“Chúng ta vui mừng điểm lại một vài kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ của Hội LHTN tỉnh TT-Huế. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống được các cấp Hội phối hợp các ngành chức năng triển khai thực hiện với nhiều phương thức sáng tạo. Các diễn đàn “Thanh niên nói không với ma túy”, các mô hình “Tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật”... đã góp phần nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” cho hội viên, thanh niên. Các hoạt động tình nguyện được các cấp bộ Hội mở rộng về quy mô, địa bàn, đối tượng, nhiều nội dung, chủ trương được tổ chức đồng loạt, có sức lan tỏa lớn, mang đậm màu sắc riêng của Hội… như mô hình xây dựng Nhà nhân ái, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, vận động hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, triển khai công trình “Ánh sáng nông thôn mới”, chương trình hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên A Roàng, huyện A Lưới, giảm nghèo…”, anh Lê Quốc Phong ghi nhận.

Anh Lê Quốc Phong còn đề nghị các cấp bộ Hội cần tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với cách làm chủ động, sáng tạo; xây dựng thế hệ thanh niên TT-Huế có tinh thần yêu nước, bản lĩnh, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật và lòng tự hào truyền thống văn hóa, văn hiến của vùng đất Cố đô Huế lịch sử; học tập noi gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch Hội LHTNVN đầu tiên, một nhà lãnh đạo năng động, sáng tạo, hết lòng yêu thương nhân dân, có lối sống giản dị, khiêm tốn; khích lệ và bồi dưỡng ý thức tự lực tự cường, ý chí tiến thủ và khát vọng vươn lên của thanh niên TT-Huế, thông qua việc rèn luyện bản thân, có trách nhiệm và cống hiến cho quê hương, đất nước. Tập trung chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, đặc biệt là thanh niên dân tộc... vươn lên trong cuộc sống; cần đặc biệt quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, địa bàn lĩnh vực đặc thù...

Đại hội liên hiệp thanh niên TT-Huế: Khích lệ khát vọng vươn lên ảnh 3

Lãnh đạo Tỉnh ủy TT-Huế và T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng 45 thành viên Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội liên hiệp thanh niên TT-Huế: Khích lệ khát vọng vươn lên ảnh 4

Anh Trần Gia Công tiếp tục được tín nhiệm chọn cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ mới

Đại hội lần này đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm 45 thành viên. Anh Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế khóa 6, tiếp tục được tín nhiệm chọn cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh nhiệm kỳ mới.

MỚI - NÓNG