Đám cưới tập thể cho 20 vợ chồng công nhân nghèo

Đám cưới tập thể cho 20 vợ chồng công nhân nghèo
TPO – Ngày 27-6, 20 cặp đôi thanh niên công nhân nghèo đã được tổ chức đám cưới tập thể.

Đó là những đôi uyên ương hiện đang làm công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Toàn bộ trong số họ đều có thu nhập thấp, đã có dự định tiến tới hôn nhân nhưng điều kiện chưa cho phép.

Chú rể Hứa Lê Ngọc Minh (quê Hậu Giang) cho biết, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ nuôi nhau qua ngày, tằn tiện lắm cũng chỉ dư được một ít gửi về quê phụ giúp gia đình.

Bà Phan Thị Mai, Tổng Giám đốc Cty ảnh viện áo cưới Mailisa, đơn vị tài trợ cho đám cưới tập thể cho hay: “Mỗi cặp uyên ương được tài trợ miễn phí toàn bộ từ chụp ảnh cưới nội thất và ngoài trời, váy cưới, xe hoa, làm album cao cấp…, với chi phí cho mỗi cặp đôi là 29 triệu đồng”.

Các cặp đôi tươi tắn trước nhà thờ Đức Bà
Các cặp đôi tươi tắn trước nhà thờ Đức Bà.
Cô dâu xinh xắn trong ngày lễ trọng đại
Cô dâu xinh xắn trong ngày lễ trọng đại.
Nhiều người đi đường vui vẻ cùng tham gia rước dâu với 20 cặp đôi
Nhiều người đi đường vui vẻ cùng tham gia rước dâu với 20 cặp đôi.
Niềm vui rạng ngời của các cặp đôi công nhân khi được tổ chức lễ cưới tập thể
Niềm vui rạng ngời của các cặp đôi công nhân khi được tổ chức lễ cưới tập thể.
Với cuộc sống khó khăn, một đám cưới như thế này là niềm mong ước bấy lau của thanh niên công nhân nghèo
Với cuộc sống khó khăn, một đám cưới như thế này là niềm mong ước bấy lâu của thanh niên công nhân nghèo.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.