Đắm đò tại Nghệ An : Một SV dũng cảm cứu sống 5 HS

Đắm đò tại Nghệ An : Một SV dũng cảm cứu sống 5 HS
Ngày 10/10, thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bành Tiến Long đã ký quyết định tặng bằng khen cho sinh viên Lộc Vĩnh Thêu đã dũng cảm cứu được 5 học sinh trong vụ đắm đò tại bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Lộc Văn Thêu hiện là sinh viên khoa bơi lội, Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng, là con ông trưởng bản Chôm Lôm. Ngày 7/10/2006, trong khi đang về nhà nghỉ học tránh bão, nghe tiếng kêu cứu từ bến đò, Lộc Văn Thêu đã không ngần ngại chạy ra sông, lao xuống dòng nước xiết, kịp thời cứu được 5 học sinh bị đắm đó, được đông đảo nhân dân khen ngợi.

Kèm theo bằng khen, sinh viên Lộc Vĩnh Thêu được thưởng theo mức thưởng quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ, trích từ quỹ khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MỚI - NÓNG