Dàn nam thanh nữ tú chia sẻ cảm xúc khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT

Lâm Lê, Thu Hồng, Thanh Hằng, Bùi Lan... vừa biết kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Dàn “nam thanh nữ tú” này thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi công bố điểm sàn của các trường cao đẳng, đại học.
Lâm Lê
Dàn nam thanh nữ tú chia sẻ cảm xúc khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT ảnh 1 Nữ sinh Lê Thị Lâm (nickname Lâm Lê)
“Thời điểm tra cứu kết quả, tim em đập thình thịch, lo lắng và hồi hộp vô cùng. Cũng may là kết quả không quá tệ, dù không quá cao, nhưng em nghĩ mình đã thật sự cố gắng rồi”, Lâm Lê chia sẻ.

Lâm Lê đạt 23,2 điểm cho tổ hợp môn Toán - Ngữ văn - Vật lý. Trước đó, Lâm Lê từng chia sẻ em có dự định đăng ký vào ngành Việt Nam học – Chuyên ngành du lịch và lữ hành, trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Thanh Hằng

Thanh Hằng đạt 23,15 điểm cho 3 môn Toán - Ngữ văn - GDCD và dự định sẽ theo học ngành Luật kinh tế, trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ. Hằng cũng ấp ủ, nếu có duyên hy vọng sẽ theo đuổi nghệ thuật. Để có thể đạt được những mục tiêu thì bản thân Hằng luôn tự nhủ phải nỗ lực cố gắng rất nhiều.

Dàn nam thanh nữ tú chia sẻ cảm xúc khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT ảnh 2 Nữ sinh xinh đẹp Khương Thị Thanh Hằng.
Không chỉ xinh đẹp mà Thanh Hằng còn đạt thành tích tốt trong học tập. Suốt 11 năm liền cô bạn đều là cán bộ lớp gương mẫu, đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Thu Hồng Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, Thu Hồng đã biết được điểm số của cô là 28 điểm tổ hợp Toán - Ngữ Văn - Năng khiếu (x2).
Dàn nam thanh nữ tú chia sẻ cảm xúc khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT ảnh 3 Nữ sinh xứ Thanh – Mai Thu Hồng.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những ngày “mất ăn mất ngủ” chờ đợi kết quả thi. Tuy nhiên Hồng vẫn chưa hài lòng với kết quả của mình.
Thu Hồng có nguyện vọng học ngành Báo Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Bùi Lan
Bùi Lan dự định sẽ theo học trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh (Hà Nội), đồng thời, ấp ủ cơ hội theo học liên thông lên hệ Đại học. Điểm thi tốt nghiệp THPT của nữ sinh Thái Nguyên khá ổn, em tạm hài lòng với những nỗ lực của mình.
Dàn nam thanh nữ tú chia sẻ cảm xúc khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT ảnh 4 Bùi Thị Lan.
“Mình đã không đặt cho bản thân một mục tiêu từ khi bắt đầu vào cấp 3 nên đã theo học khối Xã hội. Tới khi đang học lớp 12, mình mới xác định theo nghề y dược, thì rất khó để ôn lại các môn khối Tự nhiên nên mình chỉ đặt mục tiêu thi Cao đẳng mà thôi”, Lan từng chia sẻ.
Chí Thành
Dàn nam thanh nữ tú chia sẻ cảm xúc khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT ảnh 5 Dàn “trai xinh gái đẹp” chia sẻ cảm xúc khi biết điểm thi
Chí Thành dự định theo ngành Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân. Kỳ thi năm nay Chí Thành đạt 25,2 điểm tổ hợp Toán - Ngữ văn - tiếng Anh. Khi biết kết quả thi, Chí Thành không quá ngạc nhiên vì em khá hài lòng với bài làm của mình ngay khi bước ra khỏi phòng thi.
Theo Thành, cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, mà luôn có thử thách, qua những giai đoạn khó khăn đó thì mỗi người sẽ ngày càng trưởng thành, tự hoàn thiện bản thân hơn.
Hoàng Minh
Dàn nam thanh nữ tú chia sẻ cảm xúc khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT ảnh 6 Hoàng Minh sở hữu góc nghiêng ấn tượng.
Ngay khi biết điểm thi của mình, Hoàng Minh tỏ ra vui mừng vì mọi thứ khá đúng so với dự đoán. “Ở bài thi môn Địa lý, mình kỳ vọng sẽ được điểm 10 nhưng đã có câu sai và đạt 9,75 điểm, mình cảm thấy khá tiếc”, Hoàng Minh nói.

Hoàng Minh được tuyển thẳng vào ngành Kinh doanh Quốc tế, ĐH Công nghiệp TP. HCM theo diện học sinh giỏi.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.