Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ

Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ
Hà Thu Nguyệt, Vũ Phương Anh, Phạm Châu Hồng Vân thuộc thế hệ 10X, họ đều bất ngờ nổi tiếng trên mạng sau khi tham gia trào lưu khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ.

Hà Thu Nguyệt (sinh năm 2001, Thanh Hóa) được biết đến sau những tấm hình so sánh ảnh thẻ ngày ấy và bây giờ. Trước đó, cô cũng thu hút sự chú ý khi thực hiện thành công thử thách Dele Challenge, khiến dân mạng "tròn mắt" với màn tạo dáng ngón tay không phải ai cũng làm được. Nói về biệt danh “hot girl ảnh thẻ” mà dân mạng dành tặng cho mình, Thu Nguyệt chia sẻ với Zing.vn cô rất vui và bất ngờ khi được mọi người yêu quý. Sau khi được tìm kiếm trên mạng, 10X liên tục nhận nhiều lời mời kết bạn, inbox và tương tác.

Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ ảnh 1  

10X có thành tích học tập xuất sắc khi đạt danh hiệu học sinh khá giỏi suốt 12 năm, giành giải nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải khuyến khích Tin học trẻ cấp tỉnh, giải khuyến khích Ngữ văn, giải ba Tiếng Anh cấp thành phố. Bên cạnh đó, cô còn là chủ nhân của huy chương đồng võ Vovinam cấp tỉnh và giải khuyến khích cuộc thiKhi tôi 18.

Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ ảnh 2  

Nguyệt bắt đầu kinh doanh online đồ ăn vặt và son handmade từ năm lớp 9. Ngoài ra, cô cũng thử sức ở vị trí biên kịch cho kênh video trẻ em. "Mình đam mê và rất muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Đó cũng là cách để mình được gặp gỡ nhiều người và chia sẻ với họ nhiều điều thú vị", Thu Nguyệt chia sẻ. Hiện tại, 10X tập trung chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Mục tiêu của cô là thi đỗ ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ ảnh 3  

Vũ Phương Anh (sinh năm 2000) gây chú ý bởi bức ảnh thẻ xinh xắn được lan truyền trên mạng. Cô hiện là sinh viên ngành Cử nhân dinh dưỡng, Đại học Y Hà Nội. Sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng Phương Anh chưa nghĩ đến việc sẽ tham gia các cuộc thi về sắc đẹp hay dự án nghệ thuật. "Nếu tự chấm điểm, mình nghĩ bản thân chỉ được 5 điểm thôi", 10X nói.

Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ ảnh 4  
Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ ảnh 5  

Nhờ gương mặt bầu bĩnh, nụ cười đáng yêu, Phương Anh là mẫu ảnh của nhiều shop thời trang online ở Hà Nội. Đối với nữ sinh trường Y, làm mẫu ảnh vừa là sở thích, vừa giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm. Dù công việc có thể linh hoạt giờ giấc, cô luôn cố gắng cân bằng giữa học và làm thêm để không ảnh hưởng đến kết quả ở trường.

Phương Anh tích cực tham gia CLB Dinh dưỡng và CLB Nhiếp ảnh. "Anh chị, các bạn thường tổ chức một số hoạt động rất vui và bổ ích nên mình đã học hỏi được nhiều điều", nữ sinh nói.

Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ ảnh 6  

Phạm Châu Hồng Vân (sinh năm 2000) được biết đến với biệt danh "hot girl ảnh thẻ thế hệ 10X" qua đoạn video vài giây trên mạng. Sở hữu đôi mắt to, cằm V-line, Vân là gương mặt quen thuộc của các thương hiệu thời trang tại Đà Nẵng. Trang cá nhân của hot girl có hơn 190.000 lượt theo dõi.

Dàn nữ sinh 2K bất ngờ nổi tiếng vì khoe ảnh thẻ ngày ấy - bây giờ ảnh 7  
10X đạt học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp. Ngoài ra, cô còn là "cây văn nghệ" tham gia tích cực trong các hoạt động của trường. Vân bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm lớp 10. Công việc này đã giúp cô có nhiều kinh nghiệm hơn, học được cách cư xử, tự tin trước đám đông và chủ động kiếm thêm thu nhập hàng tháng đỡ đần gia đình.

Vân thi đậu vào trường ĐH Luật TP.HCM. Tuy nhiên, cô quyết định dừng việc học và tập trung vào đam mê kinh doanh. "Mình đã phải trình bày và thuyết phục ba mẹ rất nhiều. Hy vọng đam mê và sự quyết tâm sẽ giúp mình thành công", 10X cho biết.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.