Dán tiền 'bồi dưỡng thầy' lên bài thi, thiếu gia gặp hạn

Dán tiền 'bồi dưỡng thầy' lên bài thi, thiếu gia gặp hạn
Một học sinh trung học đã dán tờ 100 nhân dân tệ lên bài thi, nhưng vẫn nhận được điểm 0 và bị kỷ luật.

Dán tiền 'bồi dưỡng thầy' lên bài thi, thiếu gia gặp hạn

Một học sinh trung học đã dán tờ 100 nhân dân tệ lên bài thi, nhưng vẫn nhận được điểm 0 và bị kỷ luật.

Dán tiền 'bồi dưỡng thầy' lên bài thi, thiếu gia gặp hạn ảnh 1

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc lại xôn xao trước một bài thi có một không hai của một học sinh phổ thông trung học. Theo như thầy giáo Vương, giáo viên chủ nhiệm tại một trường trung học ở thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), trong lúc chấm bài thi, thầy Vương đã rất bất ngờ khi phát hiện ra một bài thi có dán tờ 100 tệ lên phần trả lời câu hỏi, sau khi thầy Vương bóc tờ tiền ra, thì thấy bài thi hoàn toàn trắng trơn.

“Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy bài thi nào hoang đường đến vậy, đúng là khóc dở mếu dở”, thầy Vương thổ lộ. Điểm của mỗi lần thi của học sinh sẽ được tổng hợp lại thành thành tích cuối cùng sau mỗi kỳ học nên mỗi một lần thi cử đều rất quan trọng đối với các em. Học sinh này không biết làm bài nên đã dán tiền lên bài thi để thầy giáo “nhẹ tay”. Gia cảnh học sinh này rất khá giả nhưng thành tích học tập không nổi bật.

Sau khi thầy báo cáo nhà trường, tờ 100 tệ này đã được trao trả lại cho học sinh trên, đồng thời nhà trường cũng tiến hành kỷ luật, giáo dục tư tưởng cho học sinh “cá biệt” này.

“Không biết phải nên khóc hay nên cười khi giới trẻ bây giờ biết lạm dụng sức mạnh của đồng tiền quá sớm và rất táo bạo khi thực hiện ý tưởng của mình”, một độc giả cảm thán.

Theo TiGôn
Huanqiu/Bưu điện Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...