Đất Mẹ, nơi trở về để cống hiến

Kimble Ngo, kiều bào Canada
Kimble Ngo, kiều bào Canada
TP - Trong số gần 100 kiều bào tiêu biểu từ 34 quốc gia, đại diện cho hơn 4,5 triệu kiều bào khắp nơi trên thế giới về dự Xuân Quê hương 2019, xuất hiện một số gương mặt kiều bào trẻ có những đóng góp ấn tượng.Với họ, “trở về” là để đóng góp cho quê hương, đất nước.

Khát khao đóng góp sức trẻ

 Nguyễn Trung Kiên (35 tuổi, người con đất cảng Hải Phòng), sau khi bảo vệ luận án tiến sỹ tại Hàn Quốc đã ở lại lập nghiệp. Ngoài việc tiếp tục công việc có liên quan đến ngành học của mình, Kiên hiện là Giám đốc Công ty KOBEC, một công ty hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và du học đang có những dự án có triển vọng về hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong tháng 1/2019, KOBEC cùng với một trường đại học ở Hàn Quốc có buổi làm việc với Sở GD&ĐT TPHCM về việc thành lập các viện ngôn ngữ Việt tại Hàn Quốc cũng như viện ngôn ngữ Hàn tại Việt Nam. 

Kiên còn cùng với một số tri thức trẻ người Việt được đào tạo tại Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng chương trình dạy tiếng Việt chuẩn cho con em người Việt tại đây. Những giảng viên ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Việt tại một số trường đại học Hàn Quốc như Chongdang, Seoul… đang góp phần quảng bá văn hóa Việt bằng ngôn ngữ Việt tại Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những nhân tố giúp tiếng Việt trở thành một môn thi ngoại ngữ tự chọn áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Hàn Quốc. 

Đất Mẹ, nơi trở về để cống hiến ảnh 1 Nguyễn Trung Kiên, kiều bào Hàn Quốc

Ra nước ngoài học tập, làm việc đến nay đã 10 năm, Kiên thường phải đón tết xa quê, năm nay cũng không là ngoại lệ. Sau khi hoàn thành các công việc tại Việt Nam những ngày giáp tết này, Kiên lại vội vã trở về Hàn Quốc cùng với bộn bề công việc đang chờ đợi, dù trong lòng luôn khát khao về một cái tết đoàn viên ấm cúng nơi quê nhà.

Kiên cũng đã có ba chuyến đi đáng nhớ tới quần đảo Trường Sa, mỗi năm lại ra sáng kiến chương trình quảng bá biển đảo Việt Nam và hỗ trợ các chiến sỹ Trường Sa. Kiên hiện là Chủ nhiệm Quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Hàn Quốc.“Chúng tôi, những người Việt ở nước ngoài nói chung, những người trẻ nói riêng luôn luôn khát khao được đóng góp sức của mình cho đất nước.

Quê hương là chùm khế ngọt và dòng máu chảy trong huyết quản của những con người xa quê hương như tôi hay con em thế hệ thứ 2 thứ 3 đều là dòng máu Việt Nam. Đất nước hình chữ S này là tổ ấm để chúng tôi quay về dù ở cương vị nào, làm việc gì”, Kiên chia sẻ.

Mong muốn phát triển bứt phá 

Với Nguyễn Khánh Linh (28 tuổi, kiều bào Pháp, thành viên trẻ tuổi nhất trong đoàn kiều bào tiêu biểu dự Xuân Quê hương 2019), chuyến trở về Việt Nam lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Linh là tiến sĩ Vật lý tại Viện Nghiên cứu khoa học vũ trụ ở thủ đô Paris (Pháp), hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp. Trong chuyến trở về này, Linh có dịp được đồng hành với nhiều kiều bào dù đã cao tuổi song vẫn dành rất nhiều tâm huyết, mong muốn đóng góp cho đất nước. 

Dù không sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, song tình yêu với mảnh đất quê hương của Kimble Ngô (kiều bào Canada) cứ lớn dần qua những lời kể của bà, của mẹ và sự tìm hiểu của bản thân. Cách đây vài năm, Kimble Ngô trở về Việt Nam làm việc và chia sẻ những kinh nghiệm về Blockchain, một công nghệ được mệnh danh là “chìa khóa” cho chuyển đổi số. Kimble Ngô hiện là chuyên gia về Blockchain, nhà sáng lập Ampmarketing Blockchain và đại diện của nhóm Blockchain NEM.io tại Việt Nam. 

Kimble Ngô cho biết, 2019 là năm đầu tiên anh được tham dự chương trình Xuân quê hương. Chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc trong khuôn khổ chương trình là cơ hội quý báu để bà con kiều bào gặp gỡ, trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt thân thương, xóa đi khoảng cách về địa lý và sự khác biệt về điều kiện sống. 
Anh cho rằng, người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hiện nay rất thông minh, năng động và có ý chí vươn lên nhưng những cống hiến của họ cho đất nước vẫn chưa được phát huy tối đa. Trở về Việt Nam để thực hiện hoài bão, Kimble Ngô mong muốn từ những kinh nghiệm và kiến thức của mình sẽ góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp và có sự phát triển bứt phá.

Năm 2015, sau khi trở về từ chuyến thăm Trường Sa lần đầu tiên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức cho kiều bào, Nguyễn Trung Kiên cùng các thành viên trong chuyến đi đã thành lập Quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm thu hút những đóng góp về trí lực và vật lực để tạo dựng một phong trào hướng về Trường Sa, Hoàng Sa. Sau gần 4 năm thành lập, Quỹ đã tổ chức hàng trăm cuộc triển lãm tranh, ảnh, tư liệu lịch sử và những hình ảnh thực tế về Trường Sa và Hoàng Sa tại Hàn Quốc.

Những cuộc triển lãm này đã thu hút hàng nghìn người Hàn và người nước ngoài ở Hàn Quốc tham gia tìm hiểu. Cùng với đó, Quỹ tổ chức hàng chục cuộc nói chuyện mang tên “Tôi kể chuyện Trường Sa” với quy mô vừa và nhỏ, đem lại những thông tin chính xác về Trường Sa. Quỹ cũng đã tổ chức nhiều đợt quyên góp, trao tặng quân và dân Trường Sa những thiết bị thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt: Máy phát điện năng lượng mặt trời hiệu năng cao; máy chuyển hóa độ ẩm không khí thành nước ngọt, các công trình trồng rau công nghệ mới, sân chơi thể thao đa năng… 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.