Đặt yếu tố sáng tạo lên hàng đầu

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ phát động
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ phát động
TPO - Ngày 1/9, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXIII Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tham dự Lễ phát động có Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trần Thị Bích Ngọc; cùng đại diện lãnh đạo, công đoàn viên các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Công đoàn Cơ quan phát động đợt cao điểm thi đua cao điểm với các nội dung: Thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đắp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện phong trào 3 trách nhiệm : “Trách nhiệm với bản thân – Trách nhiệm với công việc – Trách nhiệm với cộng đồng”; phát huy sáng kiến, giải pháp công tác, tình nguyện làm thêm giờ, phục vụ tốt công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỷ 2017 – 2022

Đặt yếu tố sáng tạo lên hàng đầu ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh hoan nghênh sáng kiến của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức đợt thi đua điểm. Mong muốn, từ nội dung phát động, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, tiếp tục triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đặc biệt thường xuyên sơ kết và tổng kết đợt thi đua cao điểm này. Đóng góp vào việc chào mừng các sự kiện trọng đại của Công đoàn Viên chức Việt Nam và của Cơ quan Trung ương Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan đề nghị: Các tổ chức Công đoàn, đoàn viên công đoàn cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết sáng tạo và trách nhiệm phát huy tốt vai trò trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, gắp với đợt thi đua cao điểm.

 Để đợt thi đua này được thành công, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong yêu cầu, từng công đoàn viên, từng tổ chức công đoàn cần phải suy nghĩ, phải đặt yếu tố sáng tạo trong việc xác lập nội dung của đơn vị mình lên hàng đầu; làm sao để có tính mới, thu hút công đoàn viên tham gia…; yếu tố về trách nhiệm trong công việc được đặt lên hàng đầu, mỗi công đoàn viên phải có trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm trong việc phối hợp công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; sự đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ nhau trong công việc. Đây cũng là yếu tố góp phần cho thành công cung của các đơn vị…

Đặt yếu tố sáng tạo lên hàng đầu ảnh 2

Nhân dịp này, Thủ trưởng Cơ quan và đại diện Công đoàn các ban, đơn vị T.Ư Đoàn cùng ký hưởng ứng đợt thi đua cao điểm do Công đoàn Cơ quan phát động.

MỚI - NÓNG