Dấu ấn 10 năm giải thưởng Vừ A Dính tiếp sức con em dân tộc

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng Vừ A Dính cho 8 tập thể. Ảnh: Bảo Anh
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng Vừ A Dính cho 8 tập thể. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Ngày 22/5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ Dấu ấn 10 năm Giải thưởng Vừ A Dính và trao giải thưởng Vừ A Dính năm 2019.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Kể từ khi thành lập vào ngày 5/3/1999, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 80 nghìn suất học bổng, tổ chức hàng trăm hoạt động, trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao cho nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên khắp cả nước.

Dấu ấn 10 năm giải thưởng Vừ A Dính tiếp sức con em dân tộc ảnh 1 Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết, qua 10 năm, Giải thưởng Vừ A Dính đã vinh danh 127 cá nhân và 71 tập thể. Ảnh: Bảo Anh

Sau một thời gian hoạt động, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện 4 dự án đầu tư chiều sâu nhằm góp phần đầu tư nguồn nhân lực cho miền núi, hải đảo. Đặc biệt, để động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp cho đồng bào các dân tộc thiểu số, năm 2019, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã chính thức ban hành Giải thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tôn vinh những cá nhân có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… các tập thể có mô hình, công trình nghiên cứu mang lại lợi ích thiết thực hiệu quả cho đồng bào, địa phương, miền núi và hải đảo.  

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết, từ 15 cá nhân và năm tập thể tiêu biểu đầu tiên nhận Giải thưởng Vừ A Dính trong chương trình "Thắp sáng những ước mơ" năm 2010, đến nay đã có tổng cộng 127 cá nhân thuộc 36 dân tộc và 71 tập thể được trao tặng phần thưởng cao quý này.

Trong đó, có nhiều tấm gương xuất sắc như Vàng A Mẻ, người con dân tộc Mông ở Sơn La với đam mê nghiên cứu cây thuốc bản địa, từng được lưu danh tại Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017; "bông hoa núi rừng Tây Nguyên" H'hen Niê, một trong những hoa hậu có sức lan tỏa ở tầm quốc tế, nguồn cảm hứng lớn cho giới trẻ về nghị lực bản thân và cống hiến vì cộng đồng; các tuyển thủ bóng đá Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh (dân tộc Mường)...

Dấu ấn 10 năm giải thưởng Vừ A Dính tiếp sức con em dân tộc ảnh 2 Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao tặng Bằng khen cho các tập thể nhận giải thưởng Vừ A Dính năm 2019
Dấu ấn 10 năm giải thưởng Vừ A Dính tiếp sức con em dân tộc ảnh 3 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao tràng hoa chúc mừng các tập thể nhận giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 tặng 13 cá nhân, 8 tập thể xuất sắc, tiêu biểu.

Dấu ấn 10 năm giải thưởng Vừ A Dính tiếp sức con em dân tộc ảnh 4 Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng Vừ A Dính cho 8 tập thể. Ảnh: Bảo Anh
Dấu ấn 10 năm giải thưởng Vừ A Dính tiếp sức con em dân tộc ảnh 5 Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch QUỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng giải thưởng Vừ A Dính cho các cá nhân năm 2019. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu tại buổi lễ,  Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định: Những gương mặt ưu tú của con em đồng bào dân tộc thiểu số được giải thưởng Vừ A Dính đồng hành, tiếp sức đã thực sự trở thàng người truyền cảm hứng, niềm tự hào của các bạn đoàn viên, thanh niên thiếu nhi trên cả nước.

“Chặng đường 10 năm đã góp phần khẳng định uy tín, chất lượng và sức lan tỏa của giải thưởng Vừ A Dính trong thanh thiếu nhi dân tộc và trong toàn xã hội. Đó là hành trình của nỗ lực miệt mài phát hiện, chăm lo; đó là hành trình kết nối đến các bản làng xa xôi cổ vũ những người mộc mạc, chất phác vươn lên trong học tập, lao động, rèn luyện. Đó là hành trình trao niềm tin, tình yêu, lan tỏa cảm hứng cho thế hệ đàn em mai sau tiếp bước cha anh góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ tổ quốc  Việt Nam thân yêu”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.