Dấu ấn trí thức trẻ trên cao nguyên

Tuổi trẻ Đắk Lắk xây dựng nhà nhân ái
Tuổi trẻ Đắk Lắk xây dựng nhà nhân ái
TP - Nhiệm kỳ qua, tỉnh Đoàn Đắk Lắk sáng tạo hàng loạt chương trình, hoạt động mang lại lợi ích lớn cho địa phương.

> Đoàn phải làm cầu nối cho thanh niên

Tỉnh Đoàn liên tục sáng tạo các phương thức hỗ trợ, tư vấn hiệu quả. Nhiều TTN hư hỏng, phạm pháp tiến bộ vượt bậc sau khi được dự các chương trình như Hội ngộ bất ngờ (2008), Vượt qua chính mình (2009), Thắp sáng ước mơ người hoàn lương (2010).

Đặc biệt, chương trình Kết nối yêu thương (2011) do tỉnh Đoàn kết hợp với ngành Công an tổ chức đã góp phần giáo dục hướng thiện cho 120 phạm nhân trẻ tại trại giam Đắk Trung.

Từ các nguồn kinh phí có được nhờ tích cực vận động quyên góp, 5 năm qua tỉnh Đoàn xây mới 72 căn nhà nhân ái cho người nghèo, trẻ em mồ côi với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đoàn còn dành 600 triệu đồng xây dựng 2 dãy nhà bán trú dân nuôi, giúp gần 70 học sinh ở xã Ea Kuêh (huyện Cư Mgar), Cư Pui (huyện Krông Bông) có chỗ tạm trú để yên tâm học hành.

Chương trình Học kỳ quân đội do tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức luôn bị quá tải do quá nhiều phụ huynh đăng ký cho con em.

Năm 2008, Tỉnh Đoàn khảo sát ý kiến của 100 người nghiện ma túy, từ đó xây dựng các phương án giáo dục, cảm hóa, giúp họ hòa nhập cộng đồng.

Hội Cựu Thanh niên Xung phong (TNXP) tỉnh quyên góp xây dựng và trao tặng 69 căn nhà, với mức hỗ trợ bình quân 30 triệu đồng/căn cho cựu TNXP đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Đoàn còn tổ chức tư vấn cho học sinh khối 12, sàn giao dịch việc làm, chương trình Khởi sự doanh nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Đoàn giúp chuyển giao khoa học công nghệ cho 2,6 vạn ĐVTN, hỗ trợ TN vay vốn học nghề và khởi nghiệp với tổng dư nợ gần 268 tỷ đồng.

Khởi nghiệp bằng số vốn vài chục triệu đồng, nhiều thanh niên trong tỉnh đã vươn lên làm giàu như Nguyễn Văn Quân, chuyên cung cấp gà vịt giống cho các trại chăn nuôi ở xã Ea Phê (Krông Pak); Anh Lê Ngọc Hoàng, chủ doanh nghiệp kỹ thuật điện, có số vốn lưu động hơn 2 tỷ đồng; Chị H’Thúy Kẽn táo bạo với mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới ở thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana); Anh Sơn Lâm đoạn tuyệt với quá khứ tiêm chích để mở xưởng sản xuất lẵng hoa ở phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột)…

Dưới sự dẫn dắt của thạc sĩ chuyên ngành quản lý công Y Vinh Tơr, Bí thư tỉnh Đoàn, đội ngũ cán bộ trẻ trung nhiệt huyết của Tỉnh Đoàn đã tạo dấu ấn trí thức trẻ đầy sáng tạo, đổi mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG