Dấu ấn Việt trong ngày hội thanh niên thế giới

Bạn trẻ quốc tế vây quanh gian hàng Việt Nam
Bạn trẻ quốc tế vây quanh gian hàng Việt Nam
TP - Gusir và Fady Ganm, hai thủ lĩnh phong trào sinh viên đến từ Iraq đứng lặng im quan sát các bạn trẻ đến từ khắp thế giới đang vây kín gian hàng triển lãm và bán hàng hữu nghị của Việt Nam tại Trung tâm Sự kiện Tshwane (thủ đô Pretoria, Nam Phi), nơi diễn ra hầu hết các hoạt động trong khuôn khổ Festival Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 17.
Bạn trẻ quốc tế vây quanh gian hàng Việt Nam
Bạn trẻ quốc tế vây quanh gian hàng Việt Nam.

Từng tìm hiểu Việt Nam qua sách báo, internet, nhưng hai chàng trai Iraq vẫn chưa lý giải được vì sao một dân tộc trải qua hàng chục năm chiến tranh lại vẫn có thể nhanh chóng vươn dậy thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định xã hội.

Trực tiếp gặp, trò chuyện với bạn trẻ Việt Nam, Gusir và Fady mong muốn học hỏi kinh nghiệm để khi trở về có thể góp phần tái thiết Iraq.

Khác với hai thủ lĩnh sinh viên Iraq, Ladislav Zemaneb, Bí thư Liên đoàn những người cộng sản trẻ ở CH Séc, gặp gỡ bạn trẻ Việt Nam để tìm hiểu về phong trào thanh niên tình nguyện.

Sống gần Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Nokav thường xuyên gặp gỡ người Việt và có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Chương trình Vì hòa bình, công bằng xã hội của những người cộng sản trẻ ở Séc chưa thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ nên Ladislav muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tình nguyện, từ thiện vì cộng đồng.

Anh Ram Bagaria, Tổng thư ký Liên đoàn Thanh niên dân chủ Ấn Độ, Mohamed N.Amer, lãnh đạo phong trào thanh niên Ma – rốc; chị Julia Nanninga, thành viên phong trào thanh niên tự do ở Đức hay nữ đại biểu Sharan Matiya đến từ Zimbabwe; anh De Santis, phóng viên tờ Humanite (Pháp)…xem Festival là cơ hội để trực tiếp tìm hiểu về một Việt Nam đổi mới, năng động; về vai trò của thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội trong công cuộc xây dựng đất nước.

Cũng tại Festival, sau lễ khai mạc, ngày 14 và 15 -12, đại biểu Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế khi chủ trì hội thảo Đấu tranh vì quyền tự quyết, độc lập và chủ quyền dân tộc; tham gia tích cực hội thảo về Vai trò thanh niên trong chống mù chữ, đấu tranh vì hòa bình; giao lưu vì hòa bình thế giới và góp mặt trong hoạt động thể thao, văn nghệ.

Trí Đường
Từ Nam Phi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG