Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân

TPO - Mấy ngày nay, nhiều người dân ở Bến Tre mang can đến nhà anh Trần Phước Hòa chở nước về sinh hoạt miễn phí trong tình hình hạn mặn đang gay gắt khắp miền Tây khiến người dân gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống.
Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 1

Người dân chở nước miễn phí 


Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 2 Giọt nước quý như vàng mùa hạn mặn 


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre hạn mặn phủ khắp toàn tỉnh, cùng với đó là nước máy từ công ty cấp thoát nước phục vụ dân cũng bị mặn không dưới 4‰ khiến cho người dân vô cùng khó khăn trong sinh hoạt cũng như sản xuất.

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 3 Niềm vui của người dân 

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 4 Mở nắp thùng ra đựng nước ngọt 

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 5 Niềm vui nhận nước 


Xuất phát từ nhu cầu đó, anh Trần Phước Hòa ở ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa (Chợ Lách, Bến Tre) đã đầu tư hơn 160 triệu đồng mua máy lọc nước mặn thành ngọt để tặng miễn phí cho người dân; đồng thời nguồn nước anh mua từ nhà máy với giá đắt đỏ rồi lọc thành nước ngọt. Đó là chưa kể chi phí tiền điện. Anh Hòa chia sẻ: "Trước tình cảnh khó khăn về nước sạch, bản thân làm được gì cho người dân quê mình thì làm".

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 6 Anh Trần Phước Hòa bên dàn máy lọc nước của mình 

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 7 Người dân mang thùng đến chở nước 


Hiện tại giá nước từ nhà máy nước phục vụ cho dân sinh hoạt tại xã Hòa Nghĩa là 9.600 đồng/m3, còn sử dụng trên 15m3 tính theo giá kinh doanh 13.000 đồng/m3. Trung bình mỗi ngày dàn máy lọc nước mặn thành ngọt của anh Hòa lọc được hơn 7 khối nước, đến khi nào sử dụng hết thì sau vài giờ máy lọc sẽ cho ra tiếp tục.

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 8 Chở nước miễn phí 


Bà Hồ Thị Ngọc ở ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa vừa đi làm đồng về rồi tranh thủ chạy ra xin 3 can nước về xài. Bà cho biết, giờ nước sông mặn đắng, sáng sớm rửa mặt còn rát, trong khi mua nước ngọt giá đắt đỏ nên đến đây xin về để dành nấu ăn chứ không dám tưới cây.

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 9 Người dân đến chở nước miễn phí 

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 10


Cùng xã Hòa Nghĩa, bà Trần Thị Phỉ cho biết thêm, giờ nước ngọt quý hơn vàng, vì dưới sông mặn đắng, còn trên bờ nước máy cũng mặn, con nhỏ tắm ngứa ngáy chịu không nổi. Chưa kể cây trái đang thiếu nước trầm trọng nên xin nước về để dành nấu ăn chứ không dám xài vào việc khác.

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 11 Người dân chắt chiu từng giọt nước 

Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 12
Đầu tư gần 200 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt tặng miễn phí cho dân ảnh 13 Những giọt nước quý như vàng được chia sẻ trong mùa hạn mặn. - Ảnh: Hòa Hội


Chị Đoàn Thị Kim Ngân, Bí thư xã đoàn Hòa Nghĩa cho biết, mấy tháng nay hạn mặn đã bao trùm toàn bộ không chỉ địa bàn xã mà cả tỉnh. Đồng thời, nước sạch đang là nhu cầu cấp bách của người dân. Nhiều người rất khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. "Những giọt nước ngọt từ gia đình anh Hòa tặng miễn phí cho người dân đã giúp họ rất nhiều, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày", chị Ngân chia sẻ.

MỚI - NÓNG