Đây chính là cô gái Sài Gòn có nụ cười tỏa nắng, gợi cảm ở sân bóng

Khoảnh khắc thiếu nữ Sài thành xinh đẹp, có nụ cười duyên ở sân bóng hiện thu hút hơn 106.000 like (thích), cùng hàng nghìn bình luận trên một diễn đàn. Phần lớn dân mạng khen ngợi vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính của cô gái.
Đây chính là cô gái Sài Gòn có nụ cười tỏa nắng, gợi cảm ở sân bóng ảnh 1

Thiếu nữ được dân mạng tìm kiếm nhờ có nụ cười tỏa nắng

Nhân vật chính trong ảnh là Nguyễn Thị Phương Ngân, 18 tuổi. Cô hiện là học sinh lớp 12, trường THPT Trí Đức TP.HCM.

Sau khi gây chú ý trên mạng, Phương Ngân cho PV biết cô cảm thấy rất vui và bất ngờ. Bên cạnh đó, 9X cũng bị nhiều người nhắn tin làm phiền. 

Ở trường, Phương Ngân là gương mặt khá nổi bật, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ. Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh của cô được một số diễn đàn đăng tải. Đầu năm nay, các bức hình xinh xắn của nữ sinh cũng từng thu hút nhiều sự quan tâm. 

Ngân cho hay khoảnh khắc trên được chụp tại Sân vận động Hoa Lư (quận 1, TP.HCM) khi cô đi chơi cùng bạn bè. 

Sở thích của nữ sinh là đi mua sắm, nghe nhạc và chụp ảnh. Nhờ có vẻ ngoài ưa nhìn, 9X nhận được không ít lời mời làm người mẫu ảnh.  

Trong tương lai, Phương Ngân muốn thi vào một trường đại học tư nhân ở TP.HCM. Cô ước mơ trở thành quản lý khách sạn, nhà hàng.

Nữ sinh 18 tuổi tiết lộ cô đã có bạn trai. Đôi trẻ hẹn hò được 2 năm. Trang cá nhân của Ngân hiện thu hút hơn 100.000 người theo dõi.

Đây chính là cô gái Sài Gòn có nụ cười tỏa nắng, gợi cảm ở sân bóng ảnh 2

Thiếu nữ sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu.

Đây chính là cô gái Sài Gòn có nụ cười tỏa nắng, gợi cảm ở sân bóng ảnh 3

9X Sài thành có sở thích du lịch, mua sắm và chụp ảnh cùng bạn bè

Đây chính là cô gái Sài Gòn có nụ cười tỏa nắng, gợi cảm ở sân bóng ảnh 4

Trang cá nhân của Ngân hiện có hơn 100.000 người theo dõi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.