Đẩy mạnh hành động xanh, nâng cao sự thân thiện

Ra quân dọn vệ sinh môi trường
Ra quân dọn vệ sinh môi trường
TP - Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh vừa có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về một số đề án trọng tâm mà Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đang xây dựng. Bí thư thứ nhất nhấn mạnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cần phát huy vai trò của Đoàn và nâng cao hơn nữa sự thân thiện của thanh thiếu nhi trong hoạt động du lịch.

Các đề án được đưa ra thảo luận gồm: Đề án Năm Thanh niên tình nguyện hành trình du lịch biên giới, xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh- sạch- đẹp và vệ sinh môi trường; 

Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ và tin học trong thanh thiếu nhi Quảng Ninh đến năm 2020.

Trong đó, đề án Năm Thanh niên xác định mỗi tuần có tối thiểu 25% thanh thiếu nhi tham gia dọn vệ sinh môi trường, sẽ xây dựng mới 2.500 địa chỉ xanh sạch đẹp do thanh niên quản lý, mỗi cơ sở đoàn, trường học, liên đội thành lập ít nhất 1 mô hình giáo dục bảo vệ môi trường, triển khai trồng cây xanh dọc quốc lộ 18A đoạn từ Đông Triều đến Hạ Long...

Về đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đề án xác định cắt giảm biên chế, Cung văn hóa thiếu nhi tự chủ về kinh phí hoạt động vào năm 2016...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đang thúc đẩy mạnh phát triển du lịch để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sang tăng trưởng xanh đồng thời khai thác hết tiềm năng của tỉnh. Việc phát triển công nghiệp khai mỏ trong nhiều năm đã để lại những tác động môi trường không nhỏ. Cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh là một nhiệm vụ rất cấp bách.

Do đó, đề án xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng, xanh, sạch đẹp và vệ sinh môi trường và đề án đẩy mạnh học tập ngoại ngữ, tin học phải là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của thanh thiếu nhi Quảng Ninh từ nay đến năm 2020. Bên cạnh đó đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là trọng tâm chỉ đạo của tỉnh hiện nay cũng đòi hỏi phải hết sức quan tâm. 

“Là địa phương phát triển mạnh ngành du lịch nên bên cạnh nội dung về bảo vệ môi trường, đề án cần có giải pháp phát huy vai trò của Đoàn để nâng cao hơn nữa sự thân thiện của thanh thiếu nhi Quảng Ninh, việc tổ chức thực hiện nên chọn có trọng tâm, trọng điểm”.

Anh Nguyễn Đắc Vinh

Phải triển khai xây dựng các đề án cụ thể, chi tiết, khoa học để triển khai hiệu quả. Về ý tưởng phát động thanh thiếu nhi trồng và quản lý thảm cây xanh dọc tuyến quốc lộ 18A từ Đông Triều đến thành phố Hạ Long, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải chọn được loại cây thực sự riêng biệt, độc đáo, ấn tượng cho vùng đất có di sản thế giới vịnh Hạ Long; phong trào xây dựng tỉnh sáng, xanh, sạch đẹp và vệ sinh môi trường của Đoàn cũng phải làm có trọng tâm, trọng điểm, mang lại kết quả thiết thực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Tỉnh Đoàn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện các đề án đảm bảo chất lượng cao nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh ủng hộ cao 3 bản đề án thiết thực, ý nghĩa của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh. “Là địa phương phát triển mạnh ngành du lịch nên bên cạnh nội dung về bảo vệ môi trường, đề án cần có giải pháp phát huy vai trò của Đoàn để nâng cao hơn nữa sự thân thiện của thanh thiếu nhi Quảng Ninh, việc tổ chức thực hiện nên chọn có trọng tâm, trọng điểm. 

Tỉnh Đoàn phải phát động phong trào để thanh thiếu nhi thực sự bị thôi thúc và lôi cuốn vào học ngoại ngữ, tin học”, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh. Bí thư thứ nhất cũng ủng hộ triển khai tinh giản bộ máy trong đề án nhưng phải căn cứ trên chức năng nhiệm vụ để tổ chức lại cho hợp lý…  

MỚI - NÓNG