Để có cơ hội cho lần hẹn thứ hai

Để có cơ hội cho lần hẹn thứ hai
Một số người thường thất bại sau lần hẹn đầu kết thúc, nhưng cũng không khó lắm để sở hữu một số bí quyết đơn giản để bạn có được buổi hẹn thứ hai:

Để có cơ hội cho lần hẹn thứ hai

Một số người thường thất bại sau lần hẹn đầu kết thúc, nhưng cũng không khó lắm để sở hữu một số bí quyết đơn giản để bạn có được buổi hẹn thứ hai:

Ảnh: favim.com
Ảnh: favim.com.
 

1. “Đánh gục” chàng bằng cách ăn mặc gợi cảm

Không gì khiến cô gái thu hút sự chú ý của chàng trai hơn là một chiếc váy gợi cảm. Nếu bạn có vóc dáng chuẩn thì váy ngắn ôm sát là gợi ý tuyệt vời, còn nếu “bộ khung” không được như ý, bạn có thể chọn các kiểu váy xòe, váy hoa... điệu đà khác.

Một chiếc váy phù hợp với bạn sẽ khiến bạn rực rỡ hơn nhiều trong mắt chàng trai của bạn và tất nhiên, điều đó sẽ rất hiệu quả cho sự phát triển của mối quan hệ này bởi với đàn ông - đơn giản vậy đấy, đôi khi mọi việc chỉ bắt đầu từ cách ăn mặc thật gợi cảm.

2. Hé lộ những thông tin về bản thân

Nếu trong cuộc hẹn thứ hai, bạn vẫn không tiết lộ chút thông tin gì về “đời tư” cho anh chàng đang ngồi trước mặt thì chàng sẽ cảm thấy rất buồn chán và thậm chí lo lắng.

Nói về bản thân (sở thích/công việc/gia đình) và hỏi chàng một số câu hỏi về chủ đề tương tự sẽ tạo cho chàng hứng khởi và niềm tin vào sự phát triển của mối quan hệ này.

Tuy nhiên, đừng nói tất tần tật về mình, ví như cả những thói xấu, những thứ bạn yêu/ghét... sẽ khiến chàng cảm thấy bạn là người quá dễ chia sẻ và thậm chí chàng còn nghĩ “phải chăng cô ấy chỉ có thế?”

3. Tạo ra chút va chạm nho nhỏ

Một cách quyến rũ và nữ tính, bạn có thể chạm nhẹ vào tay của chàng hoặc ngồi gần chàng hơn một chút, chàng sẽ cảm thấy thực sự bị kích thích bởi sự “tán tỉnh” khéo léo, hấp dẫn của bạn. Thêm một vài cử chỉ dễ thương như nháy mắt, cắn môi... chàng sẽ hoàn toàn bị bạn đánh gục cho mà xem.

4. Không quên “điểm dừng”

Sau cuộc hẹn hò thứ hai, hai bạn gần như đã hoàn toàn “cảm” nhau. Chàng mê mệt bạn và bạn cũng thế, vậy nhưng nên nhớ đây mới chỉ là buổi hẹn thứ hai, đừng đi quá xa dù rằng bạn biết chắc “cá đã cắn câu” rồi.

Hãy kết thúc cuộc hẹn sớm, trở về nhà, nếu chàng “van vỉ”, có thể đồng ý cho chàng cầm tay hoặc hôn nhẹ lên trán. Chỉ thế mà thôi, hãy “để dành” những hấp dẫn cho buổi hẹn tiếp theo, tiếp theo nữa, bạn nhé!

Theo Mỹ Ngọc
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG