Đêm hội sắc màu đoàn kết

TPO - Tối 26/10 tại An Giang, Trung ương Đoàn phối hợp các tỉnh, thành phố cụm đồng bằng sông Hậu tổ chức đêm hội “Sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết” năm 2018.

Đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ có khoảng hơn 1,4 triệu người, chiếm gần 9% dân số của vùng, trong đó đông nhất là đồng bào Khmer, Hoa và Chăm. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nhiều chương trình, chính sách phát triển khu vực đồng bào dân tộc được thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết: Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Hậu trong những năm qua đã có những bước tiến quan trọng, thu được nhiều kết quả thiết thực. Đồng thời, giúp thanh niên các dân tộc trong cụm cơ hội học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là về khoa học kỹ thuật góp phần đắc lực khai thác thế mạnh và những tiềm năng của vùng.

“Các hoạt động của Đoàn, của Hội đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Qua đó góp phần cùng chính quyền và nhân dân trong cụm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, chị Vân nhấn mạnh.

Đêm hội sắc màu đoàn kết ảnh 1 Tặng học bổng cho học sinh dân tộc. Ảnh: Hòa Hội

Đêm hội “Sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết” là hoạt động truyền thống được tổ chức hằng năm tại khu vực đồng bằng sông Hậu. Đây là dịp để các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên các dân tộc trong cụm tăng cường tình đoàn kết, gặp gỡ giao lưu, trao đổi văn hóa; tạo điều kiện để thanh niên trao đổi, học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Dịp này, Trung ương Đoàn tuyên dương 21 gương thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và làm kinh tế giỏi cụm sông Hậu. Đồng thời, trao 40 suất học bổng cho học sinh dân tộc tỉnh An Giang trị giá 40 triệu đồng.

MỚI - NÓNG