Đến Việt Nam dạy trẻ bảo vệ môi trường

Alan Row hướng dẫn các em vẽ tranh về môi trường.
Alan Row hướng dẫn các em vẽ tranh về môi trường.
TP - David Atkinson (57 tuổi), Alan Row (75 tuổi) từ  Úc đến Đà Nẵng chỉ để dạy trẻ em vẽ những bức tranh về thiên nhiên, và kể chúng nghe câu chuyện về ý thức bảo vệ môi trường qua những buổi học tiếng Anh.

David  là giáo viên dạy vẽ ở Newcastle, lần thứ hai ông đặt chân đến Việt Nam. Còn Alan từ lúc về hưu đã sang đây, chọn Đà Nẵng làm nơi dừng chân lí tưởng. Quá yêu thành phố có biển, họ quyết định lên kế hoạch làm những việc có ý nghĩa. David chia sẻ: “Chúng tôi lên núi Sơn Trà, gặp chú vọoc chà vá chân nâu và cây đa ngàn năm tuổi mới biết các bạn yêu quý, bảo tồn thiên nhiên tốt đến mức nào. Chúng tôi muốn các bạn duy trì ý thức đó, bằng cách tạo nền tảng ngay từ lúc này cho trẻ em, bởi sau này các bé sẽ trở thành chủ nhân của thành phố”.

Anh Hà Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh, cho biết: “Lớp học trên đã thay trung tâm làm tốt công tác giáo dục, tạo nền tảng ý thức về bảo vệ môi trường cho các em từ nhỏ”.

Liên hệ với một vài trung tâm Anh ngữ có nhiều trẻ em theo học, Alan và David trình bày ý tưởng tâm huyết của mình liền được hưởng ứng rất nồng nhiệt. Vậy là lớp học dã chiến mở ra, hôm ở nhà phụ huynh, hôm ở quán cà phê ven biển. Lớp không quá đông, chừng hai mươi em nhỏ, mỗi tuần học ba buổi với tinh thần thoải mái, luôn được lồng ghép các hoạt động vui chơi để không áp lực.

Mỗi buổi học, David và Alan dạy các em vẽ tranh, tất cả những gì ở môi trường tự nhiên mà các em nhìn thấy đều có thể thể hiện lên bức tranh của mình. Từ bức tranh đó, họ liên hệ đến những câu chuyện có liên quan đến ý thức bảo vệ môi trường rồi hướng dẫn các em vẽ tiếp vào. Bên cạnh đó, họ còn bày các em tất cả từ vựng về động vật, cây cối… tập nói những câu khẩu hiệu về bảo vệ môi trường như: hãy bỏ rác vào thùng, không dẫm lên cỏ… Chị Hoàng Thị Minh (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), phụ huynh bé Hà Việt Hưng, 10 tuổi, đang theo học cho biết: “Tôi thấy chương trình học quá ý nghĩa, các bé vừa rèn được từ vựng vừa biết ứng xử với môi trường rất tốt. Về nhà, cháu còn nhắc nhở tôi bỏ rác đúng chỗ, hạn chế dùng bao nilon, không ăn thịt rừng”.

Bên cạnh David và Alan, những du khách nước ngoài cũng tình nguyện bỏ thời gian dạy vẽ, dạy tiếng Anh, kĩ năng thoát hiểm và kể những mẩu chuyện tích cực về môi trường ở nước họ. Hàng tháng, cả lớp sẽ được đi dã ngoại một lần. Alan nói: “Nếu ra biển, chúng tôi sẽ dạy các bé tất cả từ vựng liên quan đến biển và hỏi các em cần làm gì để bảo vệ tài nguyên biển của mình. Các bé sẽ tự tìm câu trả lời, sau đó chúng tôi tập hợp lại những ý kiến chính xác nhất để tuyên truyền”. Tương tự vậy, mỗi chuyến dã ngoại ở một địa danh các em lại học thêm được vô vàn từ mới. Nhiều em chỉ mới 6,7 tuổi đã nói vanh vách từ vựng về con vật bằng tiếng Anh, thậm chí cả những câu cảnh báo về môi trường.

Mỗi khóa học kéo dài ba tháng, phụ huynh chỉ phải đóng một khoản tiền nhỏ để các bé đi dã ngoại, tổ chức vui chơi. Alan và David dự kiến kết thúc khóa học này nếu thật sự hiệu quả và lôi cuốn các em, hai ông sẽ mở lớp ở quy mô lớn và nhiều đối tượng hơn.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.