ĐH Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động Mùa hè xanh 2020

Ban Giám đốc ĐH Đà Nẵng yêu cầu Đoàn Thanh niên ĐH Đà Nẵng chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tạm dừng tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch
Ban Giám đốc ĐH Đà Nẵng yêu cầu Đoàn Thanh niên ĐH Đà Nẵng chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tạm dừng tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch
TPO - Ban Giám đốc ĐH Đà Nẵng yêu cầu Đoàn Thanh niên ĐH Đà Nẵng chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tạm dừng tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ngày 26/7, ĐH Đà Nẵng cho biết vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc để triển khai các biện pháp phòng chống COVID – 19.

Cụ thể, Ban Giám đốc ĐH Đà Nẵng yêu cầu các trường thành viên và đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới từ 13h ngày 26/7.

ĐH Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, các sự kiện lớn chưa cần thiết. Đoàn Thanh niên ĐH Đà Nẵng chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tạm dừng tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020.

Anh Dương Minh Quân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Đà Nẵng cho hay, hiện, Đoàn Thanh niên ĐH Đà Nẵng đã thông báo cho Đoàn trường trực thuộc tạm dừng tất cả các hoạt động. "Dự kiến trong cuối tuần này, các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn ĐH Đà Nẵng sẽ đồng loạt triển khai và ra quân các đội hình trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020. Nhưng vì tình hình dịch bệnh sẽ phải dừng lại", anh Quân nói thêm.

Ngoài ra, tất cả cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người ở nơi công cộng ngoài công sở, trường học, bệnh viên, giữ khoảng cách tối thiểu 1m.

Các trường và đơn vị thành viên phải giảm, giãn số sinh viên trong các phòng học, thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng lớp học, các khu làm việc; triển khai giảng dạy trực tuyến để giảm tập trung đông người.

ĐH Đà Nẵng cũng yêu cầu giảng viên, cán bộ, sinh viên thuộc diện tiếp xúc gần với các ca dương tính với SARS-CoV-2 phải thực hiện khai báo y tế trung thực với cơ quan y tế để được hướng dẫn.

Các lưu học sinh Lào và Campuchia thuộc diện được nhập cảnh vào Việt Nam để quay trở lại học tập phải hoàn thành cách ly tập trung, các bộ phận chuyên môn có nhiệm vụ đón tiếp và hỗ trợ các lưu học sinh học tập.

MỚI - NÓNG