Đi, yêu và cống hiến

Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh năm 2016.
Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh năm 2016.
TP - 500 sinh viên ưu tú trên cả nước cùng một số gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực sẽ tham gia chuyến hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) trong các ngày từ 1-4/6. Chuyến đi với nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp bạn trẻ thêm hiểu và yêu biển đảo Tổ quốc để từ đó có những hành động cụ thể cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đi để hiểu và yêu

Đây là năm thứ 5 liên tiếp T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tin và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Việt Nam. Anh Nguyễn Minh Triết, trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, năm nay với chủ đề: “Vững chủ quyền; khởi nghiệp từ biển”, BTC chương trình có nhiều đổi mới trong tuyên truyền để thay đổi nhận thức các bạn trẻ. Bên cạnh các kênh chính thống, BTC đẩy mạnh tuyên truyền thông qua những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng để các bạn trẻ thấy được vẻ đẹp của quê hương, xứ sở, từ đó gắn với các hoạt động trải nghiệm, khởi nghiệp từ biển đảo quê hương.

“Trước đây, chúng tôi chủ yếu hướng tuyên truyền chung về chủ quyền biển đảo. Nhưng để bảo vệ chủ quyền không chỉ dừng lại ở yêu mà phải có những hành động cụ thể. Từ những hoạt động của mình, chúng tôi muốn các bạn trẻ ý thức được rằng phải làm giàu, phải phát huy được những thế mạnh của từng vùng mới giữ vững được chủ quyền”, anh Triết nói và nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở một chuyến đi hay sự kiện mà qua các hoạt động trải nghiệm trên đảo, các bạn trẻ sẽ thấy yêu, hiểu và tìm cho mình một cơ hội khởi nghiệp từ biển, đảo.

Với mục tiêu đó, chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2017, tại Phú Quý, sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, gồm: Triển lãm “Ý tưởng sinh viên phát triển kinh tế biển, đảo”; triển lãm mô hình nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế biển; chiếu phim tư liệu về biển, đảo; triển khai các hoạt động an sinh xã hội: Thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà, động viên thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo; tặng quà, cờ, ngư cụ cho ngư dân bám biển. Đặc biệt, 2 công trình sinh viên trọng tâm sẽ được thực hiện gồm xây dựng website phuquytravel.com.vn giới thiệu về du lịch, phong cảnh và sản vật Phú Quý; xây dựng khuôn viên, hệ thống chiếu sáng tại cột cờ Tổ quốc. Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và công trình thanh niên trị giá trên 700 triệu đồng do sinh viên cả nước và doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ.

Lan tỏa bằng những hành động thiết thực

Mở đầu chuỗi chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2017, ngày 30/5, BCT chương trình cho ra mắt bộ ảnh nghệ thuật ca ngợi tình yêu, giá trị của biển đảo Tổ quốc. Bộ ảnh có sự tham gia của 22 gương mặt trẻ nổi tiếng, thành danh trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi), cầu thủ bóng đá Công Phượng, nhạc sĩ/ca sĩ Vũ Cát Tường, diễn viên Nhã Phương, doanh nhân Bùi Quang Minh – CEO cụm rạp chiếu phim & khu vui chơi Beta Cineplex, Hoàng Lê Giang – người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực, hay sinh viên đa tài “nói 7 thứ tiếng” Trần Khánh Vy; người mẫu Lan Khuê,… “Hãy thách thức bản thân và khám phá những vùng đất mới, phát triển những hòn đảo xa để biển đảo Việt Nam luôn giàu mạnh”, vlogger “triệu view” Trần Đức Việt (Jvevermind), người tham gia vào bộ ảnh nhắn nhủ các bạn trẻ.

Chi Pu sẽ cùng tham gia hành trình ra huyện đảo Phú Quý cùng các bạn sinh viên thực hiện các chương trình thiện nguyện, tuyên truyền về tình yêu biển đảo. Chia sẻ cảm xúc của mình, nghệ sĩ Chi Pu cho biết, được đồng hành với sinh viên là niềm vinh dự, tự hào của cô. Chi Pu mong muốn, bản thân sẽ góp phần lan tỏa tình yêu “biển là nhà, đảo là quê hương”, từ đó có những hành động thiết thực cho quê hương, đất nước.

Qua 5 năm tổ chức, chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” lần lượt ghi dấu ấn tại 5 huyện đảo và thành phố biển của đất nước, gồm: Lý Sơn – Quảng Ngãi (2013); Phú Quốc – Kiên Giang (2014); Quy Nhơn – Bình Định (2015); Cô Tô – Quảng Ninh (2016) và Phú Quý – Bình Thuận (2017). Tại mỗi điểm dừng chân, đại biểu tham gia chương trình đều có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về chủ quyền, giá trị của biển đảo quê hương cũng như đóng góp các công trình có ý nghĩa về kinh tế và môi trường tại địa phương. Hội Sinh viên Việt Nam đã chung tay xây dựng được 6 cột cờ tổ quốc: Đảo Trần (Quảng Ninh); Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Lý Sơn (Quảng Ngãi); Cù Lao Xanh (Bình Định); Phú Quý (Bình Thuận); Thổ Chu (Kiên Giang). Hơn 2000 lá cờ đã được trao tặng cho các ngư dân; 4 triển lãm mô hình, tranh ảnh về cuộc sống ở biển đảo; các sinh viên ưu tú có cơ hội trưng bày và giới thiệu gần 30 dự án, ý tưởng về phát triển, xây dựng đảo giàu mạnh. Bên cạnh đó, hàng trăm phần quà, học bổng trao tặng cho con em ngư dân, chiến sĩ trên đảo.

“Để bảo vệ chủ quyền không chỉ dừng lại ở yêu mà phải có những hành động cụ thể. Từ những hoạt động của mình, chúng tôi muốn các bạn trẻ ý thức được rằng phải làm giàu, phải phát huy được những thế mạnh của từng vùng mới giữ vững được chủ quyền”.

Anh Nguyễn Minh Triết

MỚI - NÓNG