Điểm sáng hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp nhà nước

Đoàn viên thanh niên Tổng Công ty tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại Di Linh - Lâm Đồng.
Đoàn viên thanh niên Tổng Công ty tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại Di Linh - Lâm Đồng.
TP - Với nhiều phần việc thiết thực, phong phú và hấp dẫn thanh niên, hoạt động của Đoàn thanh niên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đang thực sự là điểm sáng trong các doanh nghiệp nhà nước…

Tham gia chống buôn lậu thuốc lá

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Mục tiêu hành động là bám sát nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, tất cả mọi hoạt động đều phải phục vụ việc nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh, gìn giữ và phát huy văn hóa doanh nghiệp một cách hiệu quả và thiết thực.

Đoàn đã triển khai một số cách làm hay như chủ động đề xuất và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phát động phong trào sáng tạo trẻ huy động trí lực, chất xám của đoàn viên thanh niên để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thay vì đi thuê ngoài, thiết kế mới hoặc cải tiến máy móc thiết bị, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, hạ giá thành sản phẩm, tạo cảnh quan sạch, đẹp trong lao động sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường…Hoạt động này đã kích thích tính chủ động, sáng tạo trong đoàn viên, nhân rộng ra toàn đoàn đơn vị, cải thiện thu nhập; Tạo nguồn kinh phí đáng kể để tổ chức các hoạt động đoàn tại đơn vị.

Đoàn thanh niên đã kết nối với nhiều đồn biên phòng vùng biên, nơi điểm nóng về tình hình thuốc lá lậu, kết nghĩa, đề xuất lực lượng biên phòng hỗ trợ trong việc phòng chống buôn lậu thuốc lá, tổ chức các chương trình tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu về nguy cơ, tác động xấu của thuốc lá lậu và không tiếp tay cho buôn lậu (Tổ chức 2 chương trình chủ đề Tâm tình Thuốc lá hướng về biên giới Tây Nam ở Long An và Tây Ninh.

Không ngừng đổi mới hoạt động

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam cho biết: Để thu hút đoàn viên, thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn thực hiện đổi mới tư duy, lề lối làm việc và phong cách lãnh đạo, không nặng về giấy tờ hô hào khẩu hiệu mà chú trọng vào thực chất và đòi hỏi tính hiệu quả cao. Tổ chức đoàn tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, chính quyền, công đoàn Tổng công ty đơn vị sự ủng hộ, phối hợp của phòng ban chuyên môn và đơn vị. Đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, là người bạn đồng hành với thanh niên trong mọi việc, mọi hoàn cảnh, sẵn sàng tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của anh em, rút kinh nghiệm qua từng hoạt động

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, phong phú về nội dung và hình thức, có sức hút đối với Đoàn viên thanh niên. Thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các Lễ kỉ niệm và các chương trình tiêu biểu, các tuần “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ hàng năm, các “Hành trình về nguồn” tại Pác Bó, Cao Bằng, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc,… các hoạt động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tại Lý Sơn, Hải Quân Vùng 4, Trường Sa,… đã góp phần bồi dưỡng cho Đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Đoàn thanh niên đã giáo dục lối sống có trách nhiệm, biết cống hiến, biết sẻ chia, biết hy sinh và lòng nhân ái cho hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên công nhân, góp phần tích cực trong việc gìn giữ và phát huy giá trị nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp. Công tác phát triển, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến: các cấp bộ Đoàn của Tổng công ty đã chủ động rèn luyện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng đối tượng thanh niên; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các phong trào.

Hàng trăm công trình, phần việc thanh niên

Riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên Tổng công ty đã tuyên truyền, vận động Đoàn viên thanh niên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, kết hợp hài hòa các Phong trào “Sáng tạo trẻ” và “Đảm nhận công trình, phần việc thanh niên. Phong trào “Sáng tạo trẻ„ đã thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề, đảm nhận công trình thanh niên, nghiên cứu vận hành các dây chuyền công nghệ mới, phương pháp quản lý tiên tiến diễn ra tại khắp các cơ sở Đoàn. Trong nhiệm kỳ đã có 36 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 67 đề tài nghiên cứu cấp Tổng công ty do Đoàn viên thanh niên làm chủ nhiệm đề tài hoặc là người thực hiện chính; 133 công trình và phần việc thanh niên các cấp, tổng giá trị làm lợi ước tính trên 20 tỷ đồng...

Điểm sáng hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp nhà nước ảnh 1 Hoạt động tình nguyện của Đoàn tại vùng sâu vùng xa.

Thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ mới

Cũng theo chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty, hiện nay hoạt động Đoàn đang gặp không ít khó khăn. Tổng công ty đang tập trung thực hiện việc tái cơ cấu toàn diện, chính vì vậy việc triển khai các hoạt động Đoàn trong năm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Việc tháo gỡ khó khăn về mô hình tổ chức Đoàn hiện nay tại Tổng công ty cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của chính quyền chưa được rõ ràng do đang trong thời kỳ thực hiện tái cơ cấu.

Cán bộ đoàn chủ chốt ở đơn vị chủ yếu kiêm nhiệm, ít cơ sở Đoàn có điều kiện bố trí cán bộ Đoàn chuyên trách ở đơn vị; kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức hoạt động công tác đoàn và hiểu biết về công tác đoàn còn nhiều hạn chế; công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền về công tác thanh niên còn yếu. Địa bàn hoạt động của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng là một khó khăn cho đoàn thanh niên trong công tác tổ chức triển khai hoạt động. Tổ chức đoàn ở một số cơ sở chưa xây dựng, lựa chọn được nhiều hình thức hoạt động phù hợp với đặc thù riêng của đơn vị. Chế độ thông tin báo cáo còn chưa được thực hiện một cách đồng bộ và kịp thời dẫn đến việc tổng hợp, nắm bắt thông tin phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành cũng gặp phải những khó khăn nhất định.

Năm năm tới là chặng đường đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp, là chặng đường phấn đấu quyết liệt để thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Đoàn thanh niên cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức như số lượng đoàn viên thanh niên luôn thay đổi và biến động mạnh; cơ cấu tổ chức bộ máy Đoàn thanh niên có nhiều thay đổi theo mô hình Tổng công ty sau tái cơ cấu, và đặc biệt sau khi cổ phần hóa; tư tưởng nhận thức của một bộ phận đoàn viên thanh niên tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những tiêu cực của môi trường xã hội... Những thách thức đó đòi hỏi đoàn viên thanh niên cần xác định rõ phương hướng, đề ra mục tiêu và chương trình hành động cụ thể.

Với tinh thần Đoàn kết - đổi mới - sẵn sàng - hành động - gia tăng - hiệu quả và khát vọng phát triển của hơn 2.000 đoàn viên, Đoàn thanh niên sẽ nỗ lực phấn đấu, học hỏi là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Tổng công ty trở thành tổ chức kinh tế mạnh, đóng góp ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

* Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 chính thức khai mạc sáng nay, 1/8 tại Hà Nội. Trước đó, Chương trình Lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu diễn ra tại Công ty Thủy điện Hòa Bình. Đoàn Thanh niên Tổng công ty là tổ chức thống nhất của 22 cơ sở Đoàn trực thuộc, 12 Đoàn cơ sở, 10 Chi đoàn cơ sở với tổng số 49 chi đoàn trực thuộc và 1.935 đoàn viên.

* Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, phong phú về nội dung và hình thức, có sức hút đối với Đoàn viên thanh niên. Thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các Lễ kỉ niệm và các chương trình tiêu biểu, các tuần “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ hàng năm, các “Hành trình về nguồn” tại Pác Bó, Cao Bằng, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc,… các hoạt động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tại Lý Sơn, Hải Quân Vùng 4, Trường Sa,… đã góp phần bồi dưỡng cho Đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc.

MỚI - NÓNG