Điểm sáng tuổi trẻ Quân đội

Điểm sáng tuổi trẻ Quân đội
TP - Hôm nay (4 - 1), tuổi trẻ toàn quân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc trong Quân đội (8-2) và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ lần thứ 2.

> Tuổi trẻ Quân đội tự hào tiếp bước

Tuổi trẻ quân đội luôn đi đầu trong phong trào Thanh niên làm theo lời Bác. Ảnh: Nguyễn Minh
Tuổi trẻ quân đội luôn đi đầu trong phong trào Thanh niên làm theo lời Bác. Ảnh: Nguyễn Minh.
 

Xóa bệnh thành tích

Trước những ý kiến rằng điểm yếu lớn nhất của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội là chậm đổi mới, khô cứng, bệnh thành tích còn nhiều, Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Trưởng Ban Thanh niên quân đội, khẳng định đó là nhận xét cũ, chưa theo kịp sự phát triển của tuổi trẻ quân đội.

Năm 2011, các cơ sở Đoàn trong toàn quân giới thiệu kết nạp được hơn 12.600 đoàn viên ưu tú vào Đảng, chiếm hơn 90% số đảng viên mới được kết nạp trong Đảng bộ Quân đội. Cũng năm 2011, Ban Thanh niên Quân đội được T.Ư Đoàn tặng cờ xuất sắc toàn diện, Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc.

Tuổi trẻ quân đội hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động trong Năm Thanh niên. Thi Hiến kế tặng Đoàn, quân đội có 3/11 giải, trong đó có một giải Nhất. Các hoạt động vì người nghèo, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, văn hóa giao thông... đều đạt kết quả cao.

Về bệnh thành tích, Thiếu tá Hạnh cho rằng, chất lượng giáo dục chính trị nói chung, giáo dục chính trị cho ĐVTN nói riêng đã có bước tiến vượt bậc. Trước đây, giáo dục 6 bài chính trị của ĐVTN thường chỉ là thầy đọc, trò ghi, nhưng năm 2011 xuất hiện nhiều phương thức mới.

Nhiều đơn vị đã đơn giản hóa bài học cho dễ nhớ, dễ học hoặc đưa vào chương trình hành quân dã ngoại, sát thực tế diễn tập nên chất lượng học tập khác hẳn trước. Tất cả các tổ chức Đoàn đều thực hiện sân khấu hóa, diễn đàn, tuyên truyền miệng, nêu gương…

Bên cạnh việc tổ chức tốt phong trào Giữ tốt dùng bền, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả các loại vũ khí, trang thiết bị, tuổi trẻ quân đội luôn thực hiện tốt phong trào sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa quân đội. Sau hơn 10 năm hoạt động, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đã có thương hiệu.

Trẻ hóa thủ lĩnh Đoàn

Trước vấn đề phần lớn cán bộ Đoàn ở cơ sở trong quân đội khi bầu cử đều do cấp ủy giới thiệu, thường phải là sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp nên không còn trẻ, chỉ có một số ít Chi đoàn chọn được được chiến sĩ làm thủ lĩnh Đoàn, anh Hạnh giải thích hoạt động quân sự có tính đặc thù cao, người thủ lĩnh ở các chi Đoàn, Liên chi Đoàn hay Đoàn cơ sở vừa phải có uy tín cùng trình độ chỉ huy, có vị trí công tác phù hợp để phát huy vai trò.

Ở một số đơn vị đặc thù, có chiến sĩ đáp ứng được đòi hỏi đó nên được bầu làm cán bộ Đoàn và đã phát huy rất tốt.

"Điều quan trọng không phải ai làm thủ lĩnh Đoàn, mà có làm tốt hay không, việc bầu cử có đúng nguyên tắc và bảo đảm dân chủ hay không. ĐVTN là chiến sĩ trong quân đội chiếm tỷ lệ khá đông. Chúng tôi luôn nhấn mạnh yêu cầu đối với các thủ lĩnh Đoàn là phải biết tập hợp, đoàn kết, khơi gợi, phát huy những điểm tích cực của chiến sĩ. Đây là yêu cầu cao nhất trong việc lựa chọn thủ lĩnh Đoàn hiện nay", anh Hạnh nói.

Chiều nay, Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Văn phòng Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội và 60 gương mặt Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đến chào và báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thành tích của thanh niên quân đội.

Tối nay, chương trình lễ kỷ niệm và tuyên dương sẽ diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng và được truyền hình trực tiếp trên VTV.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.