Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm các đồn biên phòng

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An tặng quà tại Đồn Biên phòng Bu Prăng
Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An tặng quà tại Đồn Biên phòng Bu Prăng
TP - Trong hai ngày 18 và 19-1, đoàn công tác do Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà ở 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk.

> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An tặng quà tại Đồn Biên phòng Bu Prăng
Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An tặng quà tại Đồn Biên phòng Bu Prăng.

Ngày 19-1, đoàn đến Tỉnh ủy Đắk Nông chúc Tết Đảng bộ, chính quyền địa phương; đi thăm, tặng quà Tỉnh Đoàn Đắk Nông, Đồn biên phòng 763 (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song), trao 25 suất quà (300.000, 500.000 đồng/suất) cho thanh niên, học sinh nghèo vượt khó.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk. Bí thư T.Ư Đoàn khen ngợi Tỉnh Đoàn đã tự dàn dựng, làm tốt chương trình phát thanh Thanh niên, góp ý cách thực hiện các chương trình đối thoại sinh động, mong muốn sớm nhân rộng cách làm này cho nhiều tỉnh đoàn khác trên cả nước.

Trước đó, tối 18-1, đoàn đến nhà anh Điểu Srôn , Bí thư Đòan bon Bu Sop (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để tặng quà, thăm hỏi.

Tại đây, trò chuyện với cán bộ Đoàn cơ sở, Bí thư An nói: "Nên tích cực động viên ĐVTN tăng gia sản xuất, trồng cây công nghiệp kết hợp với hoa màu để phát triển kinh tế, đồng thời giúp nhiều thanh niên khác thoát nghèo. Sống tại vùng sâu là nơi báo chí hạn chế, internet chập chờn, thậm chí chưa phủ sóng, cán bộ Đoàn cần phải thường xuyên nghe đài tiếp thu kiến thức mới, nắm bắt nhiều thông tin thì mới làm tốt vai trò thủ lĩnh thanh niên".

Tối cùng ngày, đoàn đến Bu Prăng, đồn biên phòng Anh hùng trên tuyến biên giới Tây Nam. Chính trị viên Đồn biên phòng Bu Prăng, Trung tá Võ Tá Niêm, báo cáo: Do nhiều đoạn chưa cắm mốc và có cửa khẩu biên giới với Campuchia nên cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng đảm bảo an ninh trật tự, không ngừng xây dựng mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị với nước bạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG