Đoàn mô tô "khủng" dự lễ ăn hỏi tại Hải Phòng

Lễ ăn hỏi của Phạm Tiến Đạt và Phạm Hải Anh có dàn mô tô "khủng" đi theo hộ tống, khiến cho dân cư thành phố Hải Phòng không khỏi tò mò dõi theo.
Đoàn mô tô "khủng" dự lễ ăn hỏi tại Hải Phòng ảnh 1

Chú rể Phạm Tiến Đạt (sinh năm 1990) và cô dâu Phạm Hải Anh (sn 1993) vừa trải qua một lễ ăn hỏi đáng nhớ. Cặp đôi yêu nhau 4 năm được dàn "siêu xe" Hải Phòng dẫn đầu trong đoàn bê tráp.

Đoàn mô tô "khủng" dự lễ ăn hỏi tại Hải Phòng ảnh 2

Chú rể Tiến Đạt là một thành viên trong đội xe phân khối lớn BabyMonster nên đã vận động được các anh em trong đội đến tham dự lễ cưới cùng với những chiếc mô tô "khủng".

Đoàn mô tô "khủng" dự lễ ăn hỏi tại Hải Phòng ảnh 3

Bản thân chú rể sở hữu chiếc xe BMW S1000RR tên xe thường gọi là "Cá Mập", cùng gia nhập đoàn xe 12 chiếc đến nhà cô dâu "ăn hỏi".

Đoàn mô tô "khủng" dự lễ ăn hỏi tại Hải Phòng ảnh 4

Được biết, nhóm chơi xe này được thành lập hơn 1 năm, có 12 thành viên tương đương với 12 xe. Thành viên trong nhóm hầu hết là 9x.

Đoàn mô tô "khủng" dự lễ ăn hỏi tại Hải Phòng ảnh 5

12 chiếc xe thì bao gồm: 2 siêu xe BMW "Cá Mập" đời mới dẫn đoàn đầu tiên, giá trị của mỗi xe là 750 triệu đồng, 4 chiếc Kawasaki Z1000 đời mới trị giá 425 triệu đồng/xe, 3 chiếc CBR 600 trị giá khoảng 300 triệu đồng/xe, 3 chiếc Ducati 796 trị giá hơn 300 triệu đồng/xe.

Đoàn mô tô "khủng" dự lễ ăn hỏi tại Hải Phòng ảnh 6

Tiệc thành hôn của đôi bạn trẻ được tổ chức vào ngày 24/2 tới.

Theo Theo VNE
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.